|
Chị Hồ Thị Bích Uyên – chủ kinh doanh gian hàng đồ chơi chia sẻ: “Từ sáng sớm dọn hàng ra bán, mãi tới 12 giờ trưa mới bán được món hàng 35.000 đồng. Nhờ các mối hàng tạp hóa của các huyện lân cận, chứ bán cho khách đến chợ thì giảm 80% so trước đây. Khách tới mua hàng cho rằng quá nóng bức không thông thoáng, nên không lên lầu để mua hàng nữa”.
Không riêng gì chị Uyên, nhiều tiểu thương khác cho rằng, khu tầng lầu chợ Phan Thiết thiết kế không phù hợp, không có lỗ thông gió gây nóng bức. Cầu thang phụ khu A tầng lầu nằm trong góc khuất, người mua sắm khó nhận biết để lên lầu mua sắm. Hàng ngày, chỉ có người bán hàng lên xuống đi vệ sinh, chứ không có khách nào đi lại cầu thang phụ này. Chính vì thiết kế không phù hợp, việc kinh doanh của tiểu thương ế ẩm.
Ghi nhận của chúng tôi, các quầy hàng ở tầng lầu khu B nằm cuối đường, không có ô thông gió lớn, không có lối xuống… Khoảng 50% số ki-ốt của khu này đóng cửa, dán giấy sang nhượng hoặc cho thuê. Với những hộ đang kinh doanh thì trong tình trạng rất ít người mua.
Bà Nguyễn Thị Ánh Nga – Kinh doanh bánh kẹo cho biết: “Bà con tiểu thương đã nhiều lần kiến nghị đến Ban quản lý dự án mở thêm cầu thang hướng Đông của khu B tầng 1 (giáp xuống đường Đinh Tiên Hoàng), nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết”.
Để việc kinh doanh của tiểu thương tầng lầu khu A và B đạt hiệu quả, các tiểu thương mong muốn Ban quản lý dự án và UBND thành phố Phan Thiết mở cầu thang hướng Đông đường Đinh Tiên Hoàng, và mặt cầu thang phụ khu A quay ra đường Nguyễn Huệ, mở nhiều ô thông gió lớn để giảm bớt nóng bức bên trong.
T.Minh