TRƯỜNG NGHỀ

Tiệc sinh nhật lúc nửa đêm ở đường hoa
một năm trước Văn hóa - Thể thao
BTO-Còn 2 ngày nữa, đường hoa Xuân Nguyễn Tất Thành sẽ chính thức khai trương (27 âm lịch) để phục vụ nhân dân, du khách vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
  • Tổng lãnh sự Ấn Độ thăm trường nghề Bình Thuận
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
     BTO- Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh vừa có chuyến đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận.
  • Giải bóng đá học sinh, sinh viên trường nghề
    5 năm trước Thể thao
    BTO- Giải bóng đá học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận lần XI vừa diễn ra, kỷ niệm 69 năm Ngày học sinh - sinh viên (9/1) và 19 năm ngày thành lập trường(5/1).
  • Nhiều học sinh trường nghề chưa tham gia BHYT
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- 85% dân số tham gia BHYT là mục tiêu mà tỉnh ta phấn đấu thực hiện trong năm 2018, nhằm đạt tỷ lệ bao phủ theo kế hoạch. Tham gia BHYT giúp cho người dân sẻ chia với mọi người trong cộng đồng lỡ chẳng may mắc bệnh. Thực tế đã chỉ ra, người tham gia BHYT dẫu sao vẫn an tâm hơn với người chưa có BHYT và gánh nặng này sẽ thêm phần khó khăn với người có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.
  • Khởi sắc tuyển sinh trường nghề
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Cùng với các trường đại học, cao đẳng khác, Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận vừa mới tổ chức cho thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nhập học đợt 1. Tuy mới bước vào đợt tuyển sinh đầu tiên nhưng đã đạt 70% chỉ tiêu đề ra. Đây là tín hiệu vui trong giáo dục nghề nghiệp năm nay.
  • Trường nghề kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tại đây các học sinh, sinh viên đã tỏ lòng biết ơn, gửi đến quý thầy, cô giáo những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình thầy trò, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập và những bó hoa tươi thắm.
  • Lận đận cao đẳng, trường nghề:
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Bài 2: Cần phân luồng, dự báo nguồn nhân lực
  • Lận đận cao đẳng, trường nghề:
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Bài 1:  “Hụt” chỉ tiêu tuyển sinh, mất cân đối quy hoạch
  • Học sinh trường nghề được tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận vừa ký kết hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với Công ty TNHH Thái Dương Khang (TP. Hồ Chí Minh). Theo thỏa thuận hợp tác, trường sẽ xây dựng chương trình đào tạo gắn kết theo yêu cầu thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân; hỗ trợ tìm nguồn lao động phổ thông và nguồn nhân lực qua đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp… Công ty Thái Dương Khang có kế hoạch tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đến thực tập phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Trong thời gian thực tập, học sinh, sinh viên được công ty hỗ trợ chi phí tiền công, tổ chức xe đưa đón từ trường đến cơ sở thực tập, bố trí chỗ ở, chế độ bảo hiểm theo quy định… Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được công ty tuyển dụng vào làm việc. Ngoài ra công ty còn hỗ trợ một số máy móc, thiết bị cho nhà trường để phục vụ công tác giảng dạy.
  • Những sản phẩm hữu ích của sinh viên trường nghề
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh những năm gần đây Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận luôn được đánh giá cao bởi số lượng cũng như chất lượng sản phẩm tham gia. Trong cuộc thi lần thứ IX (2015 - 2016), 2 sản phẩm đạt giải thuộc chủ đề sản phẩm thân thiện với môi trường là “Đèn thông minh” và “Nhà thân thiện với môi trường” được nhiều người đánh giá có tính sáng tạo và ứng dụng cao trong thực tiễn. 
  • Tuyển sinh trường nghề: Chờ… học sinh đăng ký
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Cứ ngỡ tình trạng cử nhân, kỹ sư thất nghiệp ngày càng nhiều sẽ là cơ hội tốt cho các trường nghề thu hút thí sinh đến học. Thế nhưng thực tế chưa hẳn thế, với học sinh tư tưởng học nghề là việc bất đắc dĩ, một khi không còn cơ hội vào các trường cao đẳng, đại học. Và nhiều trường nghề vẫn đang chờ “vét” thí sinh sau mùa tuyển sinh hàng năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO