Theo dõi trên

Tuy Phong: Cần tạo điều kiện cho người dân khi vay tín chấp

23/03/2021, 10:37

BT- Cho vay vốn tín chấp từ lâu đã góp phần giúp nhiều hộ dân thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) có điều kiện cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên hiện nay đang vướng thủ tục pháp lý quy định khiến một số bà con khó tiếp cận vốn vay bằng hình thức này.

                
      
   Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn    Thị Phúc: “Sẽ kiến nghị đơn giản thủ tục vay tín chấp”.

Trong buổi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị trấn Liên Hương, Tuy Phong mới đây, bà Huỳnh Thị Hồng Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phản ánh rằng, thủ tục pháp lý quy định ràng buộc khiến một số bà con khó tiếp cận nguồn vay bằng hình thức tín chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để có điều kiện cải thiện kinh tế gia đình. Trước đây, theo quy định cũ, hộ gia đình vay tín chấp chỉ cần làm “giấy ủy quyền” chứng thực tại thị trấn là đủ điều kiện vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện. Ngân hàng chỉ yêu cầu chủ hộ bổ sung chữ ký các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên vào thời gian sau. Nhưng sau này hình thức “giấy ủy quyền” phải chuyển sang “hợp đồng ủy quyền”, theo quy định Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, “hợp đồng ủy quyền” phải có đầy đủ chữ ký các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên, thông qua phòng công chứng xác nhận. “Một số hộ gia đình ở thị trấn Liên Hương có con đi học cao đẳng, đại học ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội hay đi làm việc ở Bình Dương, Đồng Nai (hoặc xuất khẩu lao động ở nước ngoài) đều phải về gia đình ký tên xác nhận”, bà Huỳnh Thị Hồng Oanh bức xúc nói. Tiếp đó, chủ hộ gia đình đem “hợp đồng ủy quyền” đi công chứng. Nếu cha mẹ lớn tuổi không biết chữ, phải lăn tay thay chữ ký, phía các phòng công chứng tư thu lệ phí 50.000 đồng/người. Thủ tục hành chính nhiêu khê này làm khổ không ít người dân thị trấn Liên Hương nói riêng, các xã khác trong huyện Tuy Phong nói chung. Cũng bởi vướng thủ tục trên, một số hộ gia đình không tiếp cận được vốn vay tín chấp tạingân hàngnông nghiệp & PTNT địa phương… Đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Tuy Phong có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri trả lời rằng: “Ngân hàng tuân thủ thực hiện thủ tục cho vay tín chấp theo quy định Thông tư 01 của Bộ Tư pháp, chưa thể khác được”.

Bà Huỳnh Thị Hồng Oanh cho biết thêm, tính đến nay thị trấn Liên Hương có hơn 1.000 lượt hộ vay tín chấp với tổng số vốn hơn 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tuy Phong. Hộ vay mức thấp 20 - 30 triệu đồng, hộ vay mức cao 200 triệu đồng (có tài sản bảo đảm bằng sổ đỏ). Một số hộ đã trả xong gốc và lãi khi đến hạn, họ có nhu cầu vay tiếp nhưng lại vướng mắc bởi “hợp đồng ủy quyền” khiến người dân mất rất nhiều thời gian khi có con cái đi học, làm ăn xa phải về ký xác nhận trong thủ tục vay tín chấp!

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận vấn đề bức xúc của người dân làm “hợp đồng ủy quyền” khi vay tín chấp, sẽ tổng hợp vào kiến nghị của cử tri Bình Thuận phản ánh tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tới nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp, tạo thuận tiện cho nhiều người dân vay vốn tín chấp tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT để phát triển kinh tế hộ… Về phía ngân hàng cũng cần kiến nghị bộ ngành chức năng tinh gọn thủ tục cho người dân khi vay nguồn vốn tín chấp.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhớ về tháng 4 lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vẻ vang, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Cần tạo điều kiện cho người dân khi vay tín chấp