VĂN HÓA DÂN TỘC

Người có công bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc K’ho, Raglai
4 tháng trước Xã hội
Từng làm công tác lãnh đạo, quản lý ở xã Phan Sơn – huyện Bắc Bình, nay già làng K’Bé (SN 1958) vẫn giữ phong thái ấy, vẫn “nói đi đôi với làm”, luôn đi đầu trong các cuộc vận động, tuyên truyền để cùng địa phương phát triển và đổi mới.
  • Trở lại sóc Bom Bo “nghe” tiếng chày giã gạo
    10 tháng trước Du lịch
    Có lẽ nhiều du khách đến Bình Phước đều muốn ghé thăm sóc Bom Bo, địa danh gắn liền với bài hát nổi tiếng “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác thời chiến tranh chống Mỹ. Các thành viên đoàn công tác Báo Bình Thuận khi đến thành phố trẻ Đồng Xoài trung tuần tháng 5 vừa qua đã được đồng nghiệp Báo Bình Phước “chiều khách” dẫn đoàn thăm địa danh lịch sử này. Với tôi, đây lần thứ hai trở lại, không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của sóc Bom Bo.
  • Khai thác nét đẹp văn hóa dân tộc qua các lễ hội truyền thống
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Những năm qua, các lễ hội trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền và người dân quan tâm, chú trọng tổ chức, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, góp phần quan trọng bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc.
  • Lan tỏa giá trị của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Tháng 2/1943, Đề cương Văn hóa Việt Nam - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do cố Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản đề cương này vẫn còn nguyên giá trị.
  • Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số Hàm Thuận Bắc
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 10/12, hơn 200 già làng, nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã tham dự khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các xã dân tộc thiểu số Hàm Thuận Bắc lần thứ XX năm 2022, tại xã La Dạ.
  • Giáo dục học sinh về văn hóa dân tộc
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Trong đó bằng con đường giáo dục và thông qua giáo dục, các giá trị về vật chất, tinh thần, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, lối sống, ngôn ngữ, phong tục, tập quán… của các dân tộc được lưu truyền, vận hành nối liền qua nhiều thế hệ.
  • Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca của các dân tộc thiểu số
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030.
  • Đoàn viên, thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế, mà còn mở rộng, lan tỏa, thâm nhập các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, môi trường đến khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục. Đứng trước những thời cơ cũng như thách thức to lớn, nhiều khi hoàn toàn mới mẻ, thời gian qua tuổi trẻ Bình Thuận đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm giữ gìn, bảo vệ, phát huy và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh thông qua các buổi sinh hoạt, chương trình văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ hội, ngày tết... Và mới đây, cuộc thi “Sắc màu các dân tộc” được tổ chức bằng hình thức sáng tác video clip đã cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo trong cách nhìn nhận, tiếp cận văn hóa, tuyên truyền, thích ứng với điều kiện hiện nay của đoàn viên, thanh niên.
  • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số
    4 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT - Bình Thuận có 35 dân tộc, trong đó người Kinh chiếm 93% dân số của tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 7% dân số, nhiều nhất là dân tộc Chăm và Raglay.
  • Nặng lòng với văn hóa dân tộc mình
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Ông Sử Văn Ngọc là người đam mê nghiên cứu văn hóa đồng bào Chăm và đồng bào Raglay khu vực Nam Trung bộ. Ông đã xuất bản 16 đầu sách và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, đóng góp vào việc bảo tồn, phát triển văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
  • Giúp học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
    8 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Trước sự giao thoa về văn hóa như hiện nay, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự du nhập của những dạng văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc mà đối tượng dễ ảnh hưởng nhất là giới trẻ.
  • Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm
    10 năm trước Lễ hội
    BT- Bắc Bình là một trong những huyện có nhiều người Chăm sinh sống từ lâu đời. Người Chăm ở Bình Thuận nói chung, Bắc Bình nói riêng có một nền văn hóa nông nghiệp phát triển, họ sống chủ yếu bằng nghề nông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO