Theo dõi trên

Vùng cao Hàm Cần ổn định an ninh trật tự

03/10/2023, 08:09

Thời gian qua, Công an xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã ổn định đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

z4727920565851_4fee4c01edec5464552f4ca20f26253b.jpg
Lực lượng Công an xã tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Đại úy Trần Thanh Trúc - Trưởng Công an xã Hàm Cần cho biết, Hàm Cần là xã vùng cao, với 73% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Rai, trình độ dân trí không đồng đều. Địa bàn tiềm ẩn các vấn đề về an ninh trật tự, nhất là an ninh chính trị liên quan đến kẻ xấu kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; rà soát củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Hàm Cần đã xử lý 11 vụ vi phạm an ninh trật tự, trong đó 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, còn lại trộm cắp, uống rượu say gây mất an ninh trật tự, sử dụng ma túy trái phép, cố ý gây thương tích… Lập hồ sơ xử phạt hành chính 5 đối tượng với số tiền hơn 20 triệu đồng, chuyển Công an huyện thụ lý điều tra 4 – 8 đối tượng.

Với phòng, chống và kiểm soát ma túy, Công an xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Cùng với đó là triển khai các biện pháp nắm bắt tình hình tệ nạn cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền về tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, nhân dân.

Nhờ vậy, an ninh trật tự ở Hàm Cần luôn đảm bảo, ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng thôn 2 không ngần ngại chia sẻ, từ khi công an chính quy về xã, an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo hơn trước nhiều. Vì công an thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với trưởng thôn nắm bắt tình hình. Chỉ cần nghe tin báo từ bà con về vụ việc gì, họ đến xử lý ngay nên hầu như không xảy ra vấn đề gì lớn ở địa phương, bà con rất yên tâm. Trước đó vào khoảng tháng 6, có tình trạng người bên ngoài đến địa phương xúi giục bà con viết đơn đòi lại đất (liên quan đến đất lâm nghiệp)... Đến nay, nhờ sự vào cuộc phân tích của cả hệ thống chính trị xã, trọng tâm là công an, người dân đã nhận thức được việc nghe theo người khác xúi giục là không nên, ông Sang nói thêm.

Chính vì vậy, Hàm Cần cũng như bao xã vùng cao khác trên địa bàn tỉnh luôn ổn định về an ninh trật tự. Dù vậy, lực lượng an ninh xã vẫn thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình trong khu dân cư, nơi vốn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Vì đối tượng xấu thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “An ninh trật tự ở Hàm Cần rất ổn định, nhưng chúng tôi vẫn luôn cảnh giác, thường xuyên bám địa bàn để nắm bắt tình hình... Vì ở vùng cao luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị liên quan kẻ xấu lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo”, đại úy Trần Thanh Trúc chia sẻ.

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao bò giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàm Cần
BTO-Cụm thi đua 6 Hội Nông dân các tỉnh miền Đông Nam bộ vừa tổ chức trao tặng bò giống cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng cao Hàm Cần ổn định an ninh trật tự