XÃ VÙNG CAO ĐÔNG GIANG

Hàm Thuận Bắc: Sốt xuất huyết gia tăng tại 2 xã vùng cao Đông Giang và La Dạ
4 tháng trước Y tế
Từ đầu năm 2023 đến nay, trong khi nhiều địa phương ở huyện Hàm Thuận Bắc cơ bản khống chế tình hình bệnh sốt xuất huyết, thì tại 2 xã vùng cao Đông Giang và La Dạ số ca bệnh lại gia tăng.
  • Sức hút y tế vùng cao
    một năm trước Y tế
    Qua bao mùa xuân và thêm mùa xuân mới lại về, những người thầy thuốc, cộng tác viên y tế vẫn bám thôn, bám làng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
  • Xã vùng cao Đông Giang tập trung phòng chống cháy cho cây cao su
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Đông Giang là một trong những xã có diện tích trồng cây cao su nhiều nhất huyện Hàm Thuận Bắc với trên 400 ha. Trong đó, có khoảng 180ha trồng theo Chương trình 327 đang trong thời kỳ khai thác, hơn 220 ha trồng theo Đề án 1592 và các hộ dân tự trồng đang trong giai đoạn phát triển. 
  • Xã vùng cao Đông Giang thất thu mùa bắp
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Những ngày này, đồng bào dân tộc xã vùng cao Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đang tập trung thu hoạch dứt điểm số diện tích bắp lai còn lại. Dù giá thu mua bắp năm nay có tăng, nhưng đồng bào vẫn không lấy đó làm vui vì năng suất bắp giảm mạnh.
  • Xã vùng cao Đông Giang cán đích công tác Dân số/ KHHGĐ bằng những cách làm thiết thực
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Là 1 trong 3 xã vùng cao thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Bắc, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là những quan niệm lỗi thời “trời sinh voi sinh cỏ” vẫn còn ăn sâu trong nếp sống, cách nghĩ của đồng bào. Thế nhưng 6 năm gần đây xã Đông Giang luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về Dân số/ KHHGĐ huyện giao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO