Theo dõi trên

Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau trong cuộc sống đời thường

07/11/2023, 09:55

Tối 6/11, ông Đỗ Thái Dương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, ở khu phố 8 phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

dsc08602.jpg
Ông Đỗ Thái Dương (thứ 2 từ phải qua) -  Giám đốc Sở Nội vụ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 8, phường Phước Lộc
dsc08631.jpg

...và phát biểu tại ngày hội

Khu phố 8, phường Phước Lộc là địa bàn tương đối rộng,  với tổng số dân 287 hộ. Trong năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo triển khai kịp thời, nên cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt được nhiều kết quả .

dsc08637.jpg

Tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn

Khu phố 8 đã tham gia các hoạt động phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa đạt 98,2%; có 4 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền...

dsc08622.jpg

Cán bộ, người dân khu phố dự ngày hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thái Dương đã ghi nhận những đóng góp của bà con nhân dân khu phố 8, phường Phước Lộc. Đồng thời  đề nghị toàn khu phố tăng cường xây dựng khối đoàn kết hơn  trong cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh của toàn dân, xây dựng khu phố 8 ngày càng phát triển. Cùng hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo, không có người vi phạm pháp luật, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc; khu phố bình yên, xã hội an toàn.  Đồng thời phát huy vai trò chủ trì, phối hợp của Mặt trận trong việc huy động nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Vai trò của đảng viên, người cao tuổi, các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, những gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu ở thôn khu phố để làm nòng cốt và lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương.

Tại ngày hội, ông Đỗ Thái Dương đã trao tặng 10 suất quà của tỉnh cho hộ nghèo, khó khăn ở khu phố 8, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ấn tượng từ triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”
Kiến thức biển đảo được đưa vào trường học thông qua hình thức triển lãm số. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngay trong nhà trường.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau trong cuộc sống đời thường