Theo dõi trên

Cần tăng cường quản lý đồ chơi trẻ em gây độc hại

20/04/2016, 10:23

 BTO- Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc gây độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Vấn đề này đã được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám định chất lượng tận gốc. Song, trên thị trường, nhất là thị trường nông thôn một số đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, có chất độc hại vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Hàng năm lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán mặt hàng đồ chơi trẻ em gây độc hại do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về nhãn hàng hóa, đồ chơi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm lưu hành. Từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 4 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa là đồ chơi trẻ em kích động bạo lực (trong đó có 3 vụ phát hiện trong quá trình lưu thông, 1 vụ phát hiện tại địa bàn), lực lượng đã xử lý hành chính phạt trên 63 triệu đồng, tịch thu 3.177 cây súng, kiếm các loại thuộc đồ chơi trẻ em....

Đồ chơi trẻ em có tính bạo lực được cơ quan chức năng thu giữ

 HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần tăng cường quản lý đồ chơi trẻ em gây độc hại