Cách làm của họ rất đơn giản. Đó là khi giao thuốc cho bệnh nhân, thì người giao thuốc đã in sẵn liều lượng uống sáng và chiều cho từng loại thuốc. Cái hay là họ ghim ngay liều lượng uống vào vỉ thuốc và dùng dây thun bó lại (trong ảnh). Với cách làm này thì dù người bệnh trí nhớ có kém đến đâu, cũng không thể uống quá liều được. Tôi là người rất hay quên, nhưng với cách làm này của Bệnh viện Da liễu Bình Thuận, thì quả thật là rất đáng hoan nghênh.
Mong rằng các bệnh viện khác trong tỉnh cũng nên làm theo cách này, vì nó rất đơn giản, không tốn kém bao nhiêu, mà người bệnh thì hoàn toàn yên tâm, vì không thể xảy ra việc uống thuốc quá liều.
TRƯỜNG SƠN