Theo dõi trên

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tập trung lãnh đạo công tác huấn luyện, diễn tập

30/06/2016, 10:00

BT- Ngày 28/6 Ban chấp hành đảng bộ Quân sự tỉnh mở hội nghị phiên thường kỳ quý III năm 2016. Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

                
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy    kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang  (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chất lượng chính trị của LLVT tỉnh, nhất là trong dân quân tự vệ và quân dự bị động viên được nâng lên. Trong các chi, đảng bộ quân sự và LLVT tỉnh đã phát triển được 115 đảng viên mới, riêng trong dân quân tự vệ là 74 đảng viên. Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện đạt trên 85% chỉ tiêu của cả năm, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầuđảng bộquân sự tỉnh tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết gắn bó; tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. LLVT phải quan tâm đến gìn giữ môi trường, nhất là nơi đóng quân và khu vực quốc phòng; tập trung giúp đỡ cơ sở trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương; chủ động mọi mặt trong phòng chống thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm nay; chỉ đạo và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ ở huyện Tánh Linh và thị xã La Gi, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý sát tình huống; hướng dẫn, chuẩn bị tốt việc tuyển quân 2017, chú trọng đến chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ; thực hiện nghiêm túc công tác trực chiến đấu, huấn luyện, nắm tình hình địa bàn; duy trì thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, bảo vệ môi trường; tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vận dụng sát đúng với điều kiện của LLVT tỉnh nhà.

 Duy ThỈnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Tập trung lãnh đạo công tác huấn luyện, diễn tập