Theo dõi trên

Bít hệ thống thoát nước, mưa ngập tràn khu phố

18/07/2017, 08:58

Cả nhà tát nước… sau mưa

BT- Căn nhà ẩm thấp của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1955) ở số 86 đường Đào Duy Anh, khu phố (KP) 11, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết như tối tăm hơn sau những đợt mưa xối xả của những ngày ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mạnh lên thành bão số 2 trung tuần tháng 7 này. Anh buồn rầu bảo: “Cứ mỗi chiều mưa lớn là cả nhà thành ao, vợ chồng, con cái hầu như thức trắng đêm tát nước để vật dụng trong nhà khỏi ướt. Không biết bao nhiều lần, nước bẩn từ cống phía sau lưng nhà tràn vào, một phần trước đường Đào Duy Anh chảy xuống, căn nhà thành chỗ trũng chứa nước. Không chỉ hai vợ chồng mà con cháu trong nhà phải xăn tay dùng mọi thứ tát nước. Những lần ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới như thế này, thật là khổ. Thậm chí có lúc tôi phải xin nghỉ trực bảo vệ một buổi ở cửa hàng tư nhân… để chống ngập tại gia!”. Anh Hải nói rằng, tình trạng này đã hơn 2 năm nay, bởi hệ thống cống thoát nước sau lưng nhà anh Hải đã bị 2 hộ Trần Thị Trinh Trong (X 10), Nguyễn Thị Tạo (X 11) cùng KP 11 xây tường chắn ngang qua, lâu ngày đất cát tràn lấp, nước mặt không thoát được, chảy ngược qua nhà anh Hải. Hiện UBND phường Phú Trinh đã gửi thông báo đến 2 hộ trên, yêu cầu tháo dỡ bức tường xây lấn chiếm cống thoát nước, nhưng thực trạng vẫn như cũ!. Gần đó, nhà anh Nguyễn Thanh Vũ, số 104 cuối đường Đặng Văn Ngữ cùng chung cảnh nước mưa ngập sâu mặt đường, bít lối vào, do cống thoát nước ở đây nhiều năm không được sửa chữa, cát tràn lấp.

                
Mưa ngập tràn đường Đặng Văn Ngữ.

Không chỉ điểm nhấn ngập úng nặng ở hai nhà anh Hải, Vũ mà trên 3 con đường Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của cùng nhiều đường ngắn nội bộ khu dân cư 19/4 thuộc KP 11 đều bị ngập sâu 30- 40 cm sau mỗi cơn mưa lớn. Nhiều khi 4 - 5 ngày sau nước mưa hòa nước cống vẩn đục chưa rút hết vẫn còn đọng lại hàng dài hai bên lề đường, vừa dơ bẩn vừa khó khăn với người dân khu phố đi lại.

 Nguyên nhân ngập úng

Khu dân cư 19/4 nay thuộc KP 11, phường Phú Trinh, hình thành năm 1994 phục vụ di dời hơn 400 hộ dân bị giải tỏa cùng thời kỳ ấy từ phường Bình Hưng, Đức Thắng, sân golf Phan Thiết (cũ), đường Nguyễn Tất Thành… về tái định cư. Đặc biệt ở 3 tuyến đường chính khu phố này là Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của được thiết kế hệ thống cống thoát nước phía sau hai dãy nhà quay lưng với nhau, có khoảng cách rộng hơn 0,5 m. Hệ thống có tác dụng cho hộ dân xả nước thải vào. Trong quá trình xây cất nhà cửa, một số hộ dân tự ý xây vách ngăn trên đường cống thoát nước, một số chủ khác cơi nới, vách ngăn hệ thống cống không đồng đều, vào sâu bên trong càng nhỏ dần. Hiện nay, khá nhiều mặt cống cây cối mọc um tùm, đất cát ứ đọng, mỗi lần mưa nước không thoát được, lâu ngày bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh muỗi gây mầm bệnh. Còn hầu hết bên ngoài vách ngăn giữa 2 dãy nhà đều bị bịt kín.

                
Phía ngoài vách hệ thống cống bị xây bịt    kín.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Khu phố trưởng KP 11 cho hay, thời gian đầu hình thành KDC 19/4, Công ty Công trình đô thị Phan Thiết (cũ) còn nạo vét đường cống vài lần; nhưng hơn 10 năm nay, thực trạng rất khó tiếp cận các dãy đường cống này, đơn vị vệ sinh môi trường của thành phố đành để mặc… Bởi thực trạng như trên, nhiều đường cống không còn thoát nước được, hay thoát rất yếu; mỗi khi mưa lớn là nỗi ám ảnh của người dân ở đây, do nước không rút được, ngập tràn sâu, lênh láng hầu hết các con đường nội bộ khu dân cư này.

 Tìm phương án khắc phục

Trước bức xúc quá lâu của người dân sở tại, UBND phường Phú Trinh đang có chủ trương phối hợp cùng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận thực hiện kế hoạch nạo vét toàn bộ hệ thống cống tại 3 tuyến đường chính trên (Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của). Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND phường Phú Trinh đã ký Thông báo số 140, ngày 23/6/2017, đề nghị các hộ dân thuộc 3 tuyến đường này tự tháo dỡ phần tường phụ, vách ngăn, dọn dẹp các vật kiến trúc hiện có của gia đình trên mặt đường cống thoát nước chung, giao mặt bằng cho đơn vị thi công nạo vét chậm nhất đến ngày 5/7/2017…

Ông Đinh Ngọc Dũng, Khu phố trưởng cho hay: “Những ngày qua, tôi trực tiếp đến nhiều nhà vận động bà con thực hiện chủ trương trên, trước đó họp khu phố đông đảo bà con đã đồng ý việc này; nhưng không ít chủ nhà cứ bảo: Chừng nào làm? Người dân chưa thiện chí hợp tác. Đến nay hiện trạng mặt cống vẫn còn như cũ. Không có mặt bằng sao Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận nạo vét được?”. Cũng trong buổi họp khu phố trước đó, ông Kiều Văn Long, Bí thư Chi bộ KP 11 cho hay: “Nếu quá thời hạn thông báo của UBND phường Phú Trinh quá lâu, các hộ dân chưa chịu tháo dỡ theo đề nghị của phường; đội thi công Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận sẽ đảm nhiệm tháo dỡ, thi công. Kinh phí tháo dỡ phần diện tích hộ nào thì hộ đó chịu trách nhiệm chi trả”.

Thời gian tới, UBND phường Phú Trinh cùng Ban điều hành khu phố cần thực hiện kiên quyết, đồng bộ trong việc nạo vét toàn hệ thống cống phân bổ ở 3 tuyến đường chính KP 11 mới đảm bảo không còn ngập úng, lầy lội như nhiều năm nay. Làm được việc này mới đảm bảo mỹ quan đô thị ở khu phố văn hóa, vệ sinh môi trường, sinh hoạt của người dân sở tại. Khách du lịch đến nghỉ ngơi ở khách sạn 19/4 cùng hàng chục nhà nghỉ trong khu phố này vào mùa hè hàng năm mới thực sự dễ chịu khi ra đường…               

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bít hệ thống thoát nước, mưa ngập tràn khu phố