Theo dõi trên

Tuy Phong: Nhiều đối tượng lợi dụng chặt mai để phá rừng

28/01/2019, 14:30

BTO- Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy Phong, một số người dân tổ chức đưa xe hoán cải, xe gắn máy vào các khu vực rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã Phan Dũng, Phú Lạc, Phong Phú, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân và Hòa Phú để chặt mai rừng tự nhiên về chơi cảnh trong những ngày tết cổ truyền. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng phá rừng chuyên nghiệp ở thôn La Bá, thôn 1, 2, 3,  xã Phong Phú đã tổ chức đưa công cụ, phương tiện vào rừng đào, bới gốc cây rừng nhóm 2A và nhóm 1 trái phép và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Đáng chú ý, nhiều thanh niên ngoài tỉnh như huyện Thuận Nam - tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành từng nhóm người vào địa phận rừng thuộc các xã nêu trên chặt mai rừng tự nhiên kinh doanh với số lượng lớn, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương và công tác quản lý bảo vệ rừng. Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm huyện đề nghị UBND các xã có rừng và các đơn vị chủ rừng có kế hoạch bố trí lực lượng chức năng,7 công an, quân sự xã, trạm bảo vệ rừng và kiểm lâm địa bàn các xã tổ chức luân phiên tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên. Đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền và giải thích, vận động người dân ra khỏi rừng, không được tự ý vào rừng chặt mai rừng trái phép, gây thiệt hại tài nguyên rừng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Nhiều đối tượng lợi dụng chặt mai để phá rừng