Theo dõi trên

Nối mạng thủy lợi các vùng đất khô hạn

04/03/2018, 10:03

Từ hồ thủy lợi Sông Móng với trữ lượng trên 37 triệu m3 chuyển nước về hồ Đu Đủ (dung tích 4,2 triệu m3), chuyển tiếp đến hồ Tân Lập. Mấy năm qua, tuyến kênh nối mạng giữa 3 hồ này đã cung cấp nước tưới trong mùa khô cho bạt ngàn cây ăn trái Hàm Thuận Nam. Dự kiến cuối năm nay, nguồn nước từ hồ Tân Lập sẽ chuyển tiếp về hồ Tà Mon, phục vụ nước sản xuất phía Nam huyện… Trong khi đó, tại Hàm Tân, thủy lợi hồ Sông Dinh 3 dẫn qua kênh chính Tây, kênh tiếp nước đập Cô Kiều cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho hầu hết các xã, thị trấn vùng khô hạn này…. BTO xin giới thiệu một số hình ảnh sinh động trên.

Thụy Khanh

  • Hồ Sông Móng
  • Kênh thủy lợi dẫn nước từ hồ Đu Đủ
  • Nước tưới cho bạt ngàn thanh long và keo lá tràm
  • Cầu máng số 3 dẫn nước từ hồ Sông Dinh 3 (Hàm Tân)
  • Kênh chính Tây cấp nước sản xuất, sinh hoạt
  • Kênh tiếp nước đập Cô Kiều tưới xanh cây trái



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nối mạng thủy lợi các vùng đất khô hạn