CÂY CẢNH

Thị trường hoa, cây cảnh tết đã bắt đầu nhộn nhịp
3 tháng trước Đời sống
Gần 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng tại các vựa hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Phan Thiết không khí mua bán đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Người đi chọn cây, người mua vật tư, cũng có người tới khảo sát thị trường, đặt hàng.
  • Cây cảnh ngày tết: Giá cao, sức mua giảm
    2 năm trước Kinh tế
    BT- Do thời điểm giữa năm 2021, dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên các nhà vườn trồng hoa tết ở miền Tây không dám trồng nhiều như mọi khi, vì lường trước tết năm nay sức mua sẽ giảm do người dân thắt chặt chi tiêu.
  • Thú chơi cây kiểng ngày tết
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Vài năm trở lại đây, xu hướng chơi hoa và cây kiểng đã trở thành nhu cầu nhằm tạo nét đẹp thanh tao trong dịp tết.
  • Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cây cảnh
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Hai đối tượng Phạm Ngọc Phương (SN 1994) và Nguyễn Viết Hoàn Thành (SN 1995), cả 2 cùng trú tại khu phố 1, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi trộm cắp cây cảnh.
  • Bắt đối tượng chuyên trộm cây cảnh
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Công an phường Xuân An, thành phố Phan Thiết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Thủ (SN 1994), trú tai khu phố 8, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết về hành vi trộm cắp cây cảnh của nhà dân trên địa bàn phường.
  • Cẩn thận cây cảnh “đểu”
    3 năm trước Bạn đọc
    BT- Nắm bắt nhu cầu của người dân mua cây cảnh chơi tết, nhiều người chuyên bán rong các loại hoa, cây cảnh đã trà trộn những loại cây giả, dùng keo để gắn hoa, trái lên thân cây để bán. Tuy là chiêu lừa cũ nhưng rất nhiều “thượng đế” vẫn bị mắc bẫy.
  • Thị trường cây cảnh tết kém sôi động
    3 năm trước Đời sống
     BTO- Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại thời điểm này, nhiều sản phẩm hoa, cây cảnh đã được nhập về để phục vụ nhu cầu của người dân cho những ngày tết. Tuy nhiên, không khí mua bán dịp tết năm nay kém sôi động so năm ngoái.
  • Thị trường cây cảnh tết: Người bán lo âu vì dịch Covid-19
    3 năm trước Kinh tế
    BT- Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đây là thời điểm thị trường cây cảnh nhộn nhịp nhất trong năm. Thế nhưng mấy ngày qua, những người buôn bán cây cảnh bắt đầu lo sốt vó khi những ca dương tính với Covid-19 xuất hiện trở lại và lan ra nhiều tỉnh, thành.
  • Chuẩn bị cây cảnh, bonsai bán tết
    3 năm trước Kinh tế
    BT - Đến hẹn lại lên, khi còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, các chủ cơ sở kinh doanh nhập cây cảnh, bonsai về bán tết…Thị trường của mặt hàng này trên địa bàn TP. Phan Thiết bắt đầu nhộn nhịp, nhưng có phần trầm lắng hơn mọi năm, do ảnh hưởng dịch Covid- 19. 
  • Chuẩn bị cây cảnh, bonsai bán tết
    3 năm trước Kinh tế
    BT - Đến hẹn lại lên, khi còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, các chủ cơ sở kinh doanh nhập cây cảnh, bonsai về bán tết…Thị trường của mặt hàng này trên địa bàn TP. Phan Thiết bắt đầu nhộn nhịp, nhưng có phần trầm lắng hơn mọi năm, do ảnh hưởng dịch Covid- 19. 
  • Thêm đối tượng trộm cây cảnh trên đường 706B sa lưới
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Qua theo dõi mật phục nhiều ngày, mới đây Công an phường Hàm Tiến (TP. Phan Thiết) tiếp tục bắt thêm 1 đối tượng trộm cây cảnh trên tuyến đường 706B hay còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp. Đối tượng là Nguyễn Phạm Hoàng Danh (SN 1990), ngụ khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tang vật là 2 cây bông giấy và dụng cụ chuyên chở đã được giao cho Cơ quan CSĐT thành phố tiếp tục làm rõ.
  • Đối tượng chuyên trộm lan, cây cảnh sa lưới
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm lan, cây cảnh khiến người dân bức xúc. Do đó, Công an đã tăng cường nắm địa bàn, đối tượng.
  • Cậu cháu rủ nhau đi trộm cây cảnh
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 14/9, Công an TP. Phan Thiết cho biết đã xác định được 3 đối tượng trộm cây bông giấy trên đường Võ Nguyên Giáp (còn gọi đường 706B).
  • Thành lập Hợp tác xã hoa – cây cảnh đầu tiên tại Phan Thiết
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Hợp tác xã (HTX) hoa – cây cảnh xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết vừa được ra mắt mới đây.
  • Tổ hội “hoa và cây cảnh” liên kết nông dân
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Với ý tưởng khai thác lợi thế ở địa phương có nhiều hộ trồng hoa, cây cảnh như: hoa mai vàng, hoa lan các loại, hoa sứ và các loại cây khác tạo kiểu dáng bon sai cung cấp cho thị trường. Hội Nông dân xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) vừa thành lập và ra mắt Tổ hội “hoa và cây cảnh”, với 10 thành viên tham gia.
  • Xã Hàm Hiệp: Ra mắt tổ hội “hoa và cây cảnh”
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Hội Nông dân xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) vừa tổ chức lễ ra mắt tổ hội “hoa và cây cảnh” gồm hoa lan, hoa sứ, hoa mai và các loại cây khác theo kiểu dáng bon sai; với 10 thành viên tham gia hoạt động theo quy chế của tổ đề ra.
  • Cận tết, ngăn chặn người vào rừng đào cây cảnh
    5 năm trước Đời sống
    BTO- Những ngày cận tết, những cánh rừng tư nhiên ở Hàm Thuận Nam, Tánh Linh lại “nóng” lên. Không phải là lâm tặc chặt cây, cưa gỗ mà là không ít người vào rừng “săn” mai tết và cũng có người vào rừng phòng hộ đào cả cây cảnh thuộc nhóm gỗ quý về trồng, tô điểm khu vườn thêm rực rỡ trong những ngày xuân hoặc bán mối kiếm chút tiền xài tết. Mới đây, người dân phản ánh có một vài hộ ở xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) đưa cây Giáng Hương không biết đào từ đâu về trồng ngay trong vườn nhà. Được tin từ người dân gần đó, nhân viên Chi cục kiểm lâm Bình Thuận cùng Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã xác minh sự việc, nguồn gốc cây và được gia chủ cây Giáng Hương cho hay: “Số cây cảnh chủ yếu là Giáng Hương được gia đình mua từ nhà vườn ngoài tỉnh Bình Thuận về trồng”.
  • Thị trường cây cảnh vào xuân
    5 năm trước Kinh tế
     BT- Đầu tháng chạp, nhiều gia đình đã lên kế hoạch tân trang nhà cửa, mua sắm cây cảnh trang trí, làm đẹp nhà đón tết. Nắm bắt nhu cầu này, các cửa hàng hoa, cây cảnh bày bán nhiều dòng hoa nội, ngoại nhập độc đáo, mới lạ.
  • Vào mùa cây cảnh bán tết
    5 năm trước Đời sống
    BT- Khi thời gian lùi dần về cuối năm, mọi người ai nấy đều tất bật với những lo toan cuộc sống bộn bề. Riêng với những người làm nghề buôn bán cây cảnh ngày tết, khoảng thời gian trước năm mới chừng tháng rưỡi là lúc họ tìm đến tận những vùng trồng hoa ở miền Tây để chọn, đặt cọc, chuẩn bị nguồn hàng…
  • Bò thả rong phá vườn hoa cây cảnh
    5 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BTO- Đường Lê Duẩn giai đoạn 1 đã hoàn thành từ ngã tư giao lộ đường Trường Chinh đến QL 28 dài gần 2km. Đường đẹp, rộng được bố trí dải phân cách là bồn hoa nay đã xanh tốt. Thế nhưng bò thả rông của các hộ dân ở gần 2 bên đường đã dẫm nát.
  • Nhà vườn La Gi chuẩn bị hoa, cây cảnh đón Tết
    6 năm trước Đời sống
    BTO- Sát Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở thị xã La Gi đang gấp rút chuẩn bị vườn hoa, cây cảnh của mình “chào Tết” một cách hiệu quả nhất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO