Theo dõi trên

Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027: Phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ trong đảm bảo an sinh xã hội

20/04/2022, 05:50

Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, trong nhiệm kỳ lần thứ VI (2016 - 2021) các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cầu nối” trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương. Qua đó, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

d9ceb3e3-3ae3-4045-8862-792b1473efaf.jpeg

Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai… Các phong trào của Hội đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng. Điều này được đánh dấu bằng con số tổng trị giá hoạt động đạt 298 tỷ đồng, bằng 198,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (2016 - 2021) đề ra và cao hơn nhiệm kỳ trước 88 tỷ đồng.

Tiêu biểu phải kể đến hoạt động “Tháng nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm. Đây là tháng cao điểm phát động toàn dân tham gia làm việc nhân đạo từ thiện, góp phần khơi dậy lòng nhân ái, xây dựng cộng đồng “Đoàn kết – Nhân ái – Sẻ chia”. Kết quả đã vận động được số tiền, hàng hóa và hiện vật trị giá trên 22 tỷ đồng, hỗ trợ cho 91.000 lượt người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Riêng chương trình “Ngân hàng bò” đã triển khai tại huyện Đức Linh, với 9 con bò giống ban đầu cấp cho người nghèo. Đến nay phát triển lên 26 con, giúp cho 26 hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cũng đã khảo sát, xét chọn, lập danh sách các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp tại địa phương. Tùy vào nhu cầu thực tế để có cách hỗ trợ phù hợp, như tiền mặt, lương thực, hàng hóa hàng tháng cho gần 9.000 “địa chỉ nhân đạo”, với tổng trị giá 80 tỷ đồng, trong đó nhiều đối tượng đã khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, “Bếp ăn từ thiện” đặt tại các bệnh viện vẫn được duy trì giúp cho bệnh nhân khó khăn và người nhà có những bữa cơm, cháo nóng. Hiện 18 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, Đội ngân hàng máu sống với 540 thành viên và 1 câu lạc bộ nhóm máu hiếm (Rh-) với 19 thành viên luôn sẵn sàng để cứu chữa bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp. Đó là chưa kể những đợt hiến máu được Hội triển khai thường xuyên, bổ sung cho ngân hàng máu dự trữ tại bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Bên cạnh hoạt động nhân đạo hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương, Hội CTĐ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội như cử cán bộ đi đào tạo, mở 6 lớp tập huấn nâng cao nhận thức và phòng ngừa ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng, tập huấn lập kế hoạch cấp phát tiền mặt trong tình huống khẩn cấp, thành lập 1 Đội thanh niên CTĐ xung kích cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu, khu cách ly tập trung và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh…

Nhiệm kỳ lần thứ VII (2022- 2027), công tác Hội và phong trào CTĐ được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Hội CTĐ tỉnh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo của Hội, thu hút và điều phối các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại cộng đồng. Chú trọng công tác xã hội, tuyên truyền các giá trị nhân đạo. Triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, tham gia xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác vận động nguồn lực, phát triển quan hệ đối tác bền vững với các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà tài trợ…

af306bd8-f0fa-4dfd-81ac-592b2e117a3e.jpeg

THUỲ LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận: Tiếp lửa hành trình yêu thương
BTO- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi dự tính cho buổi lễ kỷ niệm phải dừng lại, chỉ gói gọn trong nội bộ, tuy nhiên năm 2021 là một năm hội đã nỗ lực, chung sức cùng cộng đồng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027: Phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ trong đảm bảo an sinh xã hội