Theo dõi trên

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

07/11/2022, 05:15 - Lượt đọc: 3,060

Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) nay đã bình yên hơn nhờ quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã vào cuộc đẩy lùi các tệ nạn xã hội theo tinh thần Kế hoạch 1755 của tỉnh về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

20221019_131915.jpg
Một góc Tân Thuận

Từng bất ổn

Tân Thuận – xã miền núi, bãi ngang ven biển thuộc diện khó khăn của huyện Hàm Thuận Nam, có tứ cận giáp các xã, thị trấn, trong đó có thị trấn Thuận Nam và đặc biệt là thị xã La Gi, nơi điểm nóng về tệ nạn ma túy địa bàn tỉnh. Xã có 7 thôn với dân số theo thống kê trên dữ liệu dân cư là 4.169 hộ/17.848 khẩu bao gồm cả đồng bào Chăm, công giáo... trải dài trên diện tích tự nhiên 6.643ha. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Cao Minh Hiến: “Toàn xã có 12 cơ sở thờ cúng gồm 7 chùa, 4 nhà thờ và 1 cơ sở tín ngưỡng dân tộc Chăm – Bàlamôn, ngoài ra còn một số cơ sở thờ tự nhỏ lẻ khác”.

Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu bám đất canh tác thanh long như bao xã khác trên địa bàn huyện. Vào những năm 2014, thanh long mang lại thu nhập khá, nhiều hộ gia đình xây nhà tiền tỷ dọc tỉnh lộ, đường liên thôn, giữa ruộng thanh long xanh mát. Cả xã trong niềm vui khi đói nghèo đã lùi xa, tôi - người đưa tin về tình hình kinh tế - xã hội xã khi ấy cũng vui lây.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, Tân Thuận cũng như các xã khác ảnh hưởng “cơn lốc” đô thị hóa biến đổi mạnh mẽ về mọi mặt. Quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến hàng loạt thách thức về khủng hoảng lối sống, sự gia tăng của các tệ nạn xã hội.

“Bài bạc, đá gà, số đề; buôn bán sử dụng ma túy, trộm cắp... hồi đó xảy ra thường xuyên. Ngày đêm lo con cái theo chúng bạn hút, chích... ”, bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Hiệp Nhơn, nơi công an triệt phá ổ sử dụng ma túy tại nhà Nguyễn Mậu Trí năm 2021 nói khi tôi vừa rời nhà Trưởng thôn Hiệp Nghĩa Nguyễn Huy Hoàng, người cũng khẳng định như vậy. Trước đó vào cuối năm 2014, người dân Hiệp Nhơn bàng hoàng nhận hung tin, Lưu Quốc Nghĩa giết nhân viên tiệm vàng cùng thôn, cướp tài sản. Ngoài ra còn nhiều vụ việc khác, bao gồm cả vấn đề tôn giáo phức tạp. “Địa bàn xã rộng, dân số đông, giáp thị trấn Thuận Nam, thị xã La Gi, nên tình hình an ninh trật tự, có những lúc bất ổn”, ông Cao Minh Hiến chia sẻ thực tế về tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trước đây trên địa bàn xã.

z3832721353859_442fb9e28547736e136ec6718b6c316c.jpg
Tân Thuận từng có thời gian bất ổn về ANTT 

Yên ổn hơn

Năm 2019, lực lượng công an chính quy về xã, cùng với thực hiện Kế hoạch 1755 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH giai đoạn 2021 – 2025, ANTT Tân Thuận đến nay đảm bảo. Người dân cảm thấy yên tâm hơn, ông Nguyễn Văn Thuận chăm sóc vườn thanh long ở thôn Hiệp Nghĩa nói to trong tiếng máy cắt cỏ khi tôi đến hỏi về tình hình an ninh ở nơi ông sống, “An ninh rất ổn, chỉ mỗi vấn đề trộm cắp chưa triệt để, nhất là trộm bóng đèn, dây điện của người dân trồng thanh long”. Với bà Hoa ở gần chợ Tân Thuận cũng an tâm với việc kinh doanh buôn bán, bà kể trước đây cứ để hở ra mất trộm, từ khi có công an chính quy về xã xử lý nhiều đối tượng nên trộm cắp giảm. Tệ nạn ma túy, số đề, bài bạc, khai thác khoáng sản trái phép... co cụm lại không ngang nhiên như trước.

12345

Ngoài bà Hoa, ông Thuận thì còn nhiều người khác cũng bày tỏ suy nghĩ yên tâm hơn với cuộc sống hiện tại, tin tưởng vào lực lượng công an chính quy, dù kinh tế gia đình khó khăn hơn trước do thanh long rớt giá, phá đi thì tiếc mà để lại thì đổ nợ. Điều này phù hợp với những gì Trưởng Công an xã Tân Thuận Trần Thanh Hải, người từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành, dày dạn kinh nghiệm săn bắt tội phạm nói với tôi trong lúc tiếp dân. “Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và huyện, Ban chỉ đạo xã xác định địa bàn xã thuộc diện trọng điểm, phức tạp TTATXH. Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng công an xã vào cuộc. Chính vì thế, thời gian qua đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy, đánh bạc, đánh nhau... Vận động thu hồi nhiều vũ khí gồm 1 kg pháo, 3 súng thể thao, 10 dao tự chế, 3 roi điện và bình xịt hơi cay, 450 viên đạn AR15. Đến nay địa bàn xã đã yên ổn hơn”, ông Hải nói.

Nhờ vậy, ANTT Tân Thuận được đảm bảo, người dân chuyên tâm sản xuất, kinh doanh, tính chuyện chuyển đổi phương thức canh tác phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều bạn trẻ Tân Thuận đã đi làm ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm, khu du lịch và các dự án Novaworld, Thanh Long Bay...

Tiếp tục duy trì

Với tinh thần học theo lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH Tân Thuận quyết tâm đưa xã ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp TTATXH. Xã đã xác định chỉ có giữ vững an ninh chính trị, TTATXH mới góp phần phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được nâng lên.

Chính vì thế, xã tiếp tục duy trì các mô hình camera an ninh giám sát tội phạm ở các ngã ba, ngã tư, trục đường, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”... Tất cả đều nhắm đến bảo vệ an ninh thôn xóm, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự quản, tự giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; tiếp nhận các nguồn tin phản ánh về Ban điều hành thôn hoặc công an xã để đấu tranh xử lý. “Nói chung để đảm bảo ANTT cần phải có sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ trên xuống dưới. Ở Tân Thuận chúng tôi yêu cầu các ban ngành, đoàn thể gồm: Công an, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và cấp ủy, Ban điều hành các thôn đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp TTATXH. Trong đó, ngoài xây dựng các mô hình an ninh thì bắt buộc các thôn phải có Tổ phản ứng nhanh khi xảy ra vấn đề gì có mặt xử lý ban đầu kịp thời trước khi báo về Ban chỉ đạo...”, ông Hiến nói.

Việc xây dựng mạng lưới bảo vệ ANTT chặt chẽ theo hệ thống từ trên xuống dưới là phù hợp với tình hình mới. Tân Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh, cứ đà này sớm hay muộn xã cũng sẽ ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. “Quá trình “vận hành mạng lưới” lỗi chỗ nào bổ sung, sửa đổi chỗ đó, cũng như làm rõ hạn chế, thiếu sót của năm trước để làm tốt hơn năm sau”, ông Cao Minh Hiến chia sẻ.

“Lực lượng Công an xã có 5 công an chính quy và 7 công an viên ở 7 thôn. 7 công an viên phối hợp với Ban điều hành thôn quản lý, đảm bảo ANTT địa bàn thôn, những vụ việc ngoài khả năng xử lý báo cáo BCĐ xã” - Trưởng Công an xã Tân Thuận Trần Thanh Hải nói.

GHI CHÉP CỦA NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sớm đưa vụ án “đầu độc” ao tôm ở Tân Thuận ra xét xử
BT- 9h sáng 10/4/2017, ông Trương Văn Thiên (ngụ tại thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã La Gi) tá hỏa phát hiện tôm trong ao nuôi của gia đình chết hàng loạt nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, ông Thiên đã báo Công an xã Tân Thuận đến hiện trường lập biên bản, điều tra. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an đã mời đối tượng Nguyễn Văn Phương lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Phương khai do trước đó có mâu thuẫn với ông Thiên nên sáng hôm xảy ra vụ việc, Phương đổ chai thuốc sâu chuyên dùng để diệt động vật máu trắng vào trong túi ni lông rồi quăng xuống ao của ông Thiên.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội