HỒ KA PÉT

Mùa hạn đỉnh gọi tên Ka Pét
10 ngày trước Xã hội
“…Cứ 5 - 6 giờ chiều thì phụ nữ, trẻ em tới đây tắm, còn tối đến thì đàn ông, thanh niên. Đống tro này là họ đốt lên để sưởi ấm, khi tắm đêm lạnh!”. Chúng tôi không ai dám hỏi tới rằng, nếu nước từ hốc trong lòng sông Linh ấy hết thì sao…
  •  Bài dự thi Giải Cờ đỏ: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trên không gian mạng
Bài 2: Tổ chức Đảng, đảng viên đóng vai trò tiên phong
    6 tháng trước Xã hội
    BTO-Trong thời gian vừa qua, trên báo chí xuất hiện những thông tin chưa đúng về các dự án mà tỉnh đang triển khai. Những trang mạng phản động đã sử dụng một phần nội dung những bài viết này để thực hiện các bài viết với nội dung xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, các tổ chức Đảng, đảng viên trong tỉnh đã có những bài viết, chia sẻ các thông tin phản ánh đúng mục tiêu, hiệu quả mà các dự án mang lại cho người dân, cho xã hội và “vô hiệu hóa” được các âm mưu của các thế lực chống phá.
  • Cần lắm hồ Ka Pét
    6 tháng trước Đời sống
    BTO-Hàm Cần, Mỹ Thạnh là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Nam, đời sống của người dân rất khó khăn. Mỗi khi bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt nguồn nước ở đây hầu như cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy nước không đảm bảo, khiến cuộc sống và sản xuất của người dân càng trở nên bức bách.
  • Họp báo thông tin về dự án hồ Ka Pét
    6 tháng trước Kinh tế
    Làm lãnh đạo mà không lo được cho dân thì có lỗi với dân. Song việc đề xuất xây dựng hồ Ka Pét để lo nước cho dân, tỉnh không làm bất chấp, không khoa học… Đó là phát biểu của đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại buổi họp báo thông tin về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam do UBND tỉnh tổ chức, diễn ra vào chiều 7/9.
  • Phía sau bài báo “Trời ơi!?” liên quan đến rừng hồ Ka Pét
    6 tháng trước Xã hội
    Sau bài báo: “Bình Thuận chuẩn bị phá 600 ha rừng để xây hồ thủy lợi” của 1 tờ báo đăng ngày 4/9, chúng tôi về Mỹ Thạnh, Hàm Cần để tìm hiểu thật hư câu chuyện trong bài viết này, bởi thấy rất lạ, rất ngược với những gì mà người dân ở đây mong ước về nước lâu nay.
  • Xây hồ Ka Pet: Dân nơi đây khổ vì thiếu nước quá lâu
    6 tháng trước Xã hội
    Bao năm qua, khát, khô là điều hiển nhiên của người dân Hàm Cần, Mỹ Thạnh... Do vậy, khi Quốc hội thông qua việc xây dựng hồ Ka Pet để mang nước về cũng là mang lại cuộc sống mới cho người dân nơi đây, đã khơi dậy niềm khát khao cháy bỏng và tiếp thêm động lực sống trong họ. Tất cả những nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua có cả câu chuyện của “Rừng”…
  • Hồ Ka Pét sẽ phát huy hiệu quả ngay khi được đưa vào sử dụng
    10 tháng trước Chính trị
    “Sự hình thành công trình Hồ chứa nước Ka Pét sẽ tạo “kho nước” phía thượng nguồn để cấp cho các hệ thống công trình thủy lợi sẵn có đã được đầu tư xây dựng nên công trình sẽ phát huy hiệu quả ngay khi được đưa vào sử dụng. Cử tri của tỉnh Bình Thuận rất mong được sự quan tâm, xem xét chấp thuận của Quốc hội.”
  • Thống nhất đề nghị Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án Hồ Ka Pét
    10 tháng trước Chính trị
    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay 25/5, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tại tổ. Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tham gia thảo luận tổ 14 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và tỉnh Hải Dương.
  • Đảng lo “mạch sống” cho người dân vùng hạn. Bài 2:
    10 tháng trước Chính trị
    Bài 2: Mong chờ dòng nước mát từ Hồ Ka Pét
  • Trình Quốc hội xem xét áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pét
    10 tháng trước Chính trị
    BTO-Chiều nay 22/5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
  • Bài dự thi Giải Cờ đỏ: Đảng lo “mạch sống” cho người dân vùng hạn
    10 tháng trước Chính trị
    Được biết đến là vùng khô hạn nhất nước, những năm gần đây tình trạng này tại Bình Thuận ngày càng khốc liệt hơn. Thấu hiểu niềm mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây, tại Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XV, Dự án Hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam được Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư… sẽ mang lại “mạch sống” cho người dân vùng hạn. Đây là mong chờ và là niềm vui rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận.
  • Dân rất vui khi Quốc hội thông qua dự án hồ Ka Pét
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Hiếm có cuộc tiếp xúc nào mà cử tri vùng khô hạn huyện Hàm Thuận Nam lại vui như cuộc tiếp xúc đại biểu quốc hội sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Không vui sao được vì Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, cử tri Trần Văn Phước – thôn Dân Thuận, xã Mương Mán vui mừng nói trước đông đảo cử tri khi bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc tại xã.
  • Sớm xác định lộ trình xây dựng hồ Ka Pet
    4 năm trước Chính trị
     BTO- Ngày 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy lần thứ 33 để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
  • Hôm nay trình Quốc hội dự án hồ Ka Pét tỉnh Bình Thuận
    4 năm trước Kinh tế
    BTO-Hôm nay (24/10) tại ngày họp thứ 4 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận) cùng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ được Chính phủ trình ra Quốc hội xem xét.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO