Theo dõi trên

Khẩn trương cứu nạn tàu cá Phú Quý bị phá nước, mất liên lạc

10/06/2023, 08:00

BTO-Lúc 16 giờ ngày 9/6, tàu cá BTh 98539 Ts đang trên đường hành trình từ đảo Trường Sa về lại đảo Phú Quý thì gặp gió to, sóng lớn, khiến tàu cá này bị phá nước ở khu vực biển, cách Đông Nam đảo Phú Quý 74 hải lý. Hệ thống máy bơm trên tàu không hoạt động được và tàu cá có nguy cơ bị chìm, buộc thuyền trưởng phải đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Đó là nội dung tin báo từ bà Lê Thị Ngà (SN1984, xã Long Hải, huyện Phú Quý, vợ thuyền trưởng). Đồng thời cho biết, từ 16h15 phút ngày 9/6, gia đình không liên lạc được với tàu cá BTh 98539 Ts.

z3751410487631_b060ab7cb60accc652e042a349deba34.jpg
Vùng biển Phú Quý.

Chiều tối cùng ngày, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện tàu Cảnh sát biển 2010/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang thường trực tại đảo Phú Quý; tàu Kiểm ngư 413/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang hoạt động cách vị trí tàu cá BTh 98539 Ts 50 hải lý về hướng Đông. Ngoài ra, đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên, chủ động quan sát, nếu phát hiện tàu cá BTh 98539 Ts nhanh chóng hỗ trợ. Mặt khác, chuẩn bị kíp tàu CN-09 BP 11.19.01 sẵn sàng tham gia hỗ trợ, cứu nạn khi có lệnh. Đồng thời đơn vị đã thông báo cho Trung tâm TKCN hàng hải khu vực III, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để phối hợp, tham gia hỗ trợ, cứu nạn.

Được biết, tàu cá BTh 98539 Ts có công suất 400 CV, hành nghề câu, gồm 4 thuyền viên, thuyền trưởng là ông Nguyễn Tâm (1982, thôn Long Hải, xã Long Hải, Phú Quý, chồng bà Ngà). Hiện vùng biển Phú Quý thời tiết xấu, gió Tây Nam cấp 5, 6.

K.HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý: Một lao động mất tích khi tàu
cá bị chìm trên biển
Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc 19 giờ tối qua (3/6), tàu cá BTh 97155 TS của huyện Phú Quý khi đang hoạt động trên biển thì bị phá nước, dẫn đến chìm. Hiện 1 lao động đang mất tích chưa tìm thấy.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương cứu nạn tàu cá Phú Quý bị phá nước, mất liên lạc