Theo dõi trên

La Gi: Cổ động trực quan Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”

08/03/2023, 08:56

BTO-Nhằm góp phần truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung, các hoạt động sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

screenshot_1678245970.png

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên du lịch, văn hóa lễ hội, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sản, các tuyến, điểm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh nhà  sau dịch Covid-19. Cùng với các địa phương trong tỉnh, thị xã La Gi đang tăng cường cổ động trực quan Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" trên nhiều tuyến đường trọng điểm của thị xã.

202303080857102(1).jpeg

Thị xã La Gi đã xây dựng các panô tuyên truyền, quảng bá các nội dung, hoạt động, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Đã bố trí 3 panô lớn với diện tích 5,5m và 100 pa nô dọc các trụ điện đường Nguyễn Huệ, Thống Nhất. Hiện đang tiếp tục làm thêm 20 panô dọc con đường Nguyễn Trường Tộ, cùng 5 bảng điện tử, hơn 20 pa nô và 50 băng rôn lắp đặt, bố trí trước cổng cơ quan và các vị trí dễ nhận thấy như trên các tuyến đường, nơi công cộng như bãi xe, bãi tắm du lịch tại các xã, phường và các khu vực trọng điểm của thị xã…

202303080857103-1-.jpeg

 Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã xây dựng các tin, bài, phóng sự, trailer về hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 phát trên kênh phát thanh F.M, trang Fanpage, kênh YouTube của trung tâm…Từ đó, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến công chúng và du khách về thông tin sự kiện Năm Du lịch quốc gia của tỉnh nhà.

RẠNG ĐÔNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập trung cao nhất để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023
Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu có quy mô cấp quốc gia và quốc tế, đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2021 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và của Bình Thuận nói riêng.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Cổ động trực quan Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”