LẠC TÁNH

Trao tặng 380 phần quà và sửa chữa nhà cho người nghèo
8 ngày trước Đời sống
Ủy ban MTTQ xã Phan Tiến (Bắc Bình) và xã Đức Bình (Tánh Linh) vừa cùng với các mạnh thường quân trao tặng 380 phần quà, mỗi phần trị giá từ 150.000 - 400.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, nước mắm... cho người nghèo, khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội tại địa phương.
  • Tánh Linh: Lúa lẫn tấn công cây lúa vụ đông xuân
    23 ngày trước Kinh tế
    Trên khắp các cánh đồng vụ đông xuân 2023 - 2024 của huyện Tánh Linh từ lúa đã chín, lúa trổ, lúa đang làm đòng đều đang bị lúa lẫn (lúa cỏ, lúa ma, lúa 2 tầng) tấn công. Hầu hết các giống lúa sản xuất trong vụ đều bị lúa lẫn. Nhiễm nặng nhất là xứ động thuộc các xã: Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh.
  • Lễ Kỳ Yên – đình Lạc Tánh
    28 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    Như thông lệ, năm nay, đình Lạc Tánh, huyện Tánh Linh tổ chức Lễ Kỳ Yên (tế xuân) vào ngày 24, 25/3/2024 (nhằm ngày 15, 16/2 năm Giáp Thìn) nhằm mục đích đánh dấu một năm yên ổn mưa thuận gió hòa, đồng thời cùng nhau cầu cho một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
  • Cướp tiền giữa ban ngày
    một tháng trước Pháp luật
    BTO-Chị Huỳnh Thị Kim Liên, thường trú khu phố Tân thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh cho biết: Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 10/3/2024, chị đang ngồi trên ghế nhựa tại một nhà chòi bên đường Quốc lộ 55 đoạn qua khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh để thu mua hạt điều.
  • Tặng quà, trao bò sinh sản cho người nghèo
    một tháng trước Đời sống
    Nhân dịp Tết Ramưwan năm 2024 của đồng bào Chăm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh cùng với mạnh thường quân trao tặng 54 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 500.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho hộ nghèo tại khu phố Chăm và khu phố Trà Cụ.
  • 221 phần quà tết cho người nghèo Tánh Linh
    2 tháng trước Đời sống
    BTO-Ngày 4/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức chương trình trao quà cho hộ nghèo thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh nhân tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
  • Tánh Linh: Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy tại các chợ
    3 tháng trước Pháp luật
    Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh vừa có chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư chợ triển khai nghiêm túc biện pháp phòng, chống cháy nổ…
  • Góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo
    3 tháng trước Xã hội
    Gần 30 năm gắn bó với công tác dân số ở khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, K’ ho, Raglai, Mường, Thái… bà Triệu Thị Linh (SN 1958), dân tộc Nùng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con trong việc sinh đẻ có kế hoạch, nhờ vậy đã góp phần vào công tác giảm nghèo của người dân nơi đây.
  • Tánh Linh: Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ trái phép nhiều bộ phận của súng
    3 tháng trước Pháp luật
    Công an huyện Tánh Linh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
  • Công an Tánh Linh: Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản
    3 tháng trước Pháp luật
    Công an huyện Tánh Linh vừa bắt giữ thành công đối tượng đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.
  • Tánh Linh: Nông dân phấn khởi xuống giống vụ Đông xuân
    3 tháng trước Kinh tế
    Kết thúc vụ mùa năm 2023 ,nông dân huyện Tánh Linh sự phấn khởi vì trước đây nếu được mùa thì mất giá và ngược lại, thì vụ mùa năm nay vừa được mùa lại được giá, năng suất trung bình đạt 55-57 tạ/ha, giá bán giao động từ 8.300-9.000 đồng/1kg lúa tươi, mỗi ha nông dân thu lãi 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
  • Chuyện về những người đốt lò sấy mủ cao su
    3 tháng trước Pháp luật
    Nhiều người đang làm nghề đốt lò sấy mủ cao su tại các cơ sở chế biến mủ cao su ở các địa phương trên địa bàn huyện Tánh Linh, họ không có những thiết bị bảo hộ sức khỏe, ngày đêm phải đối mặt với chất khí thải độc hại từ củi thải ra trong quá trình đốt lò sấy. Chuyện nhiễm độc ảnh hưởng rất lớn đến hệ hô hấp là điều tất yếu nhưng vì miếng cơm manh áo mà họ buộc phải chấp nhận.
  • Tánh Linh: Một thanh niên tự nguyện giao nộp vũ khí
    4 tháng trước Pháp luật
    Công an huyện Tánh Linh đang tăng cường công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảo bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
  • Ra mắt “Địa chỉ tin cậy” tại khu phố Tân thành, thị trấn Lạc Tánh
    4 tháng trước Xã hội
    Chiều ngày 5/12, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức lễ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.
  • Nghề mót mủ bèo
    5 tháng trước Kinh tế
    Cứ khoảng tầm hơn 11 giờ trưa, tại các rẫy cao su trên địa bàn huyện Tánh Linh chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người mưu sinh bằng nghề mót mủ cao su - còn gọi là mủ bèo.
  • Người cựu chiến binh với mô hình nuôi thỏ New Zealand theo chuỗi liên kết
    5 tháng trước Kinh tế
    Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các mô hình chăn nuôi như: nuôi chim cút, gà, heo, rắn…nên khi bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi thỏ Newzealand theo chuỗi liên kết bước đầu đã phát huy hiệu quả. Mô chúng tôi muốn nhắc đến là của hộ anh Nguyễn Kim Trọng, khu phố Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.
  • Chuyện về Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu phố Chăm
    5 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh có 360 hộ với trên 1.560 nhân khẩu. Thời gian qua, từ nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước đã đầu tư về cơ sở hạ tầng, cho vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình, nhờ vậy đời sống kinh tế của bà con nơi đây đã từng bước khởi sắc, số hộ nghèo giảm qua từng năm. Đóng góp vào kết quả chung này có một phần công sức của người Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Chăm - ông Đồng Sơn.
  • Tánh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
    5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Huyện miền núi Tánh Linh có diện tích tự nhiên 1.174,22 km2, với 13 đơn vị hành chính (12 xã, 1 thị trấn), 76 thôn, bản, khu phố; dân số có 29.213 hộ/106.726 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14% (K’Ho, Châu Ro, RắcLây, Chăm, Nùng, Tày…); đồng bào có đạo chiếm 39% dân số. Đời sống văn hóa và phong tục tập quán của nhân dân trên địa bàn huyện đa dạng, phong phú.
  • Diện mạo các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tánh Linh đã đổi thay
    6 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Tánh Linh có nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) như Chăm, Nùng, K’ho, Rắclay… sinh sống ở một số xã, thị trấn. Nhiều nơi hộ đồng bào đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi nên kinh tế từng bước ổn định...
  • Tánh Linh: Chủ trương kết nghĩa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân vùng đồng bào DTTS
    6 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Thực hiện chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện Tánh Linh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về vùng đồng bào DTTS, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nơi đây...
  • 
ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Đồng Kho, Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh
    6 tháng trước Xã hội
    BTO-Trong ngày 6/10, ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã lần lượt tiếp xúc cử tri xã Đồng Kho và cử tri xã Đức Thuận, thị trấn Lạc Tánh thuộc huyện Tánh Linh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO