Theo dõi trên

Liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây nhiều thiệt hại

06/06/2023, 08:45

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh vừa thông tin, chỉ trong tuần đầu tháng 6/2023, trên địa bàn các huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc... liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 4/6 trên địa bàn xã Hồng Thái (Bắc Bình) có mưa lớn cục bộ, gây lũ quét, sạt lở đất. Hậu quả làm vùi lấp, gây thiệt hại khoảng 30 ha mì và 27 ha dưa lấy hạt mới gieo trồng 15 ngày tuổi của người dân. Ước giá trị thiệt hại trên 320 triệu đồng.

Tại huyện Tánh Linh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, địa phương vừa tiến hành khắc phục hậu quả ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho 300 ha lúa hè thu vừa bị mưa lớn gây ngập úng cục bộ vào đêm 2 - 3/6. Cụ thể, vào thời điểm trên, huyện xảy ra mưa lớn, nước từ các khe suối trên núi đổ về các cánh đồng sản xuất nông nghiệp thoát không kịp, gây ngập úng diện tích sản xuất vụ hè thu của người dân.

z4407220360310_c280f09a89b784f28bdbdc23b70e5c7c.jpg
Ngập úng do mưa lớn tại Tánh Linh.

Trong đó khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là xã Măng Tố, gây ngập cục bộ khoảng 300 ha lúa hè thu (30 ngày tuổi) tại xứ Đồng Chùa, Đồng 365, Đồng B, Đồng A, đồng Tự Túc và đồng Bàu Tre. Trước nguy cơ hư hại lúa, chính quyền địa phương đã tích cực khơi thông, nạo vét hệ thống các kênh tiêu thủy lợi, các suối trong khu vực. Hiện nước đã rút kịp thời, không gây thiệt hại cho các diện tích sản xuất lúa hè thu của người dân. Ngoài ra, để phòng nguy cơ ngập lụt thời gian tới, UBND xã Măng Tố đang tiếp tục vớt rác và nạo vét hệ thống suối trong khu dân cư và hệ thống thoát nước kênh thủy lợi tại địa phương. Đồng thời, hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích bị ngập, tiến hành bón phân, dặm cây kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại diện tích sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

z4401310126929_b086f343ea1385487983eaf475226dd6.jpg
Tốc mái nhà dân lo lốc xoáy.

Còn tại thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/6 xảy ra mưa kèm theo gió lốc xoáy cục bộ, giật mạnh với cường độ tương đối mạnh và nhanh, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn của khu phố 2 và 4, thị trấn Tân Nghĩa. Hậu quả khiến 2 người bị thương và tốc mái, hư hỏng 7 nhà dân. Ước thiệt hại trên 830 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 1/6, tại xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc) xảy ra mưa. Trong mưa kèm theo dông, sét và gió lốc xoáy giật mạnh xảy ra tại tổ 6, thôn 5, khiến 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là Phạm Văn H. (SN 1983), trú tại địa phương. Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nắm bắt tình hình, động viên gia đình và triển khai hỗ trợ theo quy định. Mặt khác, huy động lực lượng tại chỗ của xã cùng người dân khắc phục kịp thời hậu quả do mưa lớn gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, tình hình thời tiết trong những ngày tới diễn biến còn phức tạp, bất thường và khó lường. Khả năng xảy ra các loại hình thiên tai cực đoan như mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất, giông, lốc xoáy, sét, mưa đá… Do đó, đề nghị các địa phương và nhân dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa giông, sét, sạt lở đất để chủ động ứng phó, xử lý tình huống.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sẵn sàng ứng phó với mưa lớn trên diện rộng
BTO-Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trong ngày 26/11, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, trường gió đông bắc có cường độ yếu đến trung bình. Sông La Ngà tại trạm Tà Pao mực nước dao động do điều tiết của công trình thủy lợi, tại trạm Tân Lập trên sông Phan xảy ra lũ nhỏ, các sông suối mực nước ít biến đổi đến dao động nhỏ.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây nhiều thiệt hại