Theo dõi trên

Một lao động biểu hiện không bình thường, nhảy xuống biển mất tích

15/08/2022, 17:19

BTO-Chiều nay (15/8), Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thông tin ban đầu vụ việc một lao động trên tàu cá BTh 98377 TS nhảy xuống biển mất tích vào đêm qua.

Theo đó, ngày 13/8 tàu cá BTh 98377 TS, công suất 340 CV, hành nghề kéo đôi do ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1963, KP7, Phước Lộc, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng.
Khi tàu đang hoạt động khai thác hải sản thì lao động Nguyễn Văn Hồng (SN 1976, Tân Phước, La Gi) có biểu hiện không bình thường, yêu cầu thuyền trưởng đưa vào bờ (ông Hồng có tiền sử sử dụng ma túy đá).

Thuyền trưởng tàu cá BTh 98377 TS đã liên hệ với tàu cá BTh 99795 TS, hành nghề kéo đôi do ông Bùi Mỹ Nam (SN 1983, cùng địa chỉ) làm thuyền trưởng đang chuẩn bị vào cảng La Gi để đưa lao động Hồng vào bờ.

z3614925453907_91d7a5089b66f3d2eabbc017d2683cc9.jpg
Tàu cá Bình Thuận (ảnh minh họa)

Đến 20 giờ ngày 14/8, khi tàu cá BTh 99795 TS di chuyển đến vị trí cách cửa biển La Gi khoảng 60 hải lý về hướng Nam thì lao động Hồng nhảy xuống biển, mất tích. Hiện tàu cá BTh 99795 TS và tàu cá BTh 98377 TS đang phối hợp với 3 tàu cá khác để tìm kiếm nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời thông báo đến các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 99795 TS và BTh 98377 TS có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

K.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tiếp nhận 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS bị nạn trở về
BTO - Sáng nay (24/7), tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND TP. Phan Thiết đã tổ chức lễ bàn giao 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS gặp nạn trên biển.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một lao động biểu hiện không bình thường, nhảy xuống biển mất tích