NGƯ DÂN LA GI

Phổ biến kiến thức pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân La Gi
6 giờ trước Xã hội
Ngày 25/4, Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Lộc, Phòng Kinh tế thị xã La Gi tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản trên biển cho ngư dân thị xã La Gi.
  • Giá dầu giảm, ngư dân La Gi khấp khởi vươn khơi
    một năm trước Kinh tế
    Đối với mỗi chuyến vươn khơi đánh bắt, thì dầu chiếm hơn một nửa chi phí. Vậy nên, khi giá xăng dầu tăng cao, sau khi tính toán phí tổn, nhiều chủ thuyền đã quyết định cho phương tiện nằm bờ. Và, sau nhiều lần điều chỉnh, thì đến nay, mặt hàng này đã có 5 lần giảm giá liên tiếp.
  • Nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp
    một năm trước Xã hội
    Chiều 2/8, đồn Biên phòng Phước Lộc (BĐBP tỉnh Bình Thuận) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phước Hội, Thị xã La Gi tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho 70 hội viên phụ nữ là chủ phương tiện, vợ chủ phương tiện, thuyền trưởng các phương tiện khai thác đánh bắt xa bờ của phường Phước Hội, Thị xã La Gi.
  • Biển bồi, biển lở!
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Biển bồi lấp, ghe thuyền bỏ bến!
  • Ngư dân La Gi tính toán vươn khơi trong lúc giá xăng dầu tăng cao
    2 năm trước Kinh tế
    BTO-Trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, đến thời điểm này, cùng với ngư dân cả nước, ngư dân thị xã La Gi lại tiếp tục đối mặt với khó khăn khi giá xăng dầu trong nước liên tục tăng mạnh và đang ở mức cao nhất trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa theo Quyết định 48 của Chính phủ trong thời gian qua tại địa phương, đã góp phần tạo thêm động lực giúp ngư dân tiếp tục nỗ lực vươn khơi bám biển.
  • Cùng ngư dân La Gi vượt qua khó khăn
    2 năm trước Đời sống
    BT- Thị xã La Gi hiện đang đóng cửa, tạm dừng các hoạt động tại Cảng cá La Gi để phòng chống sự lây lan của dịch Covid – 19 ra cộng đồng từ ngày 24/7. Tuy nhiên, trước khi thị xã thực hiện việc này, nhiều tàu cá của người dân đã ra khơi đánh bắt hải sản. Khi quay vào bờ họ đã gặp khó khăn trong việc bốc dỡ, tiêu thụ sản phẩm…
  • Ngư dân La Gi yên tâm bám biển khi giá xăng dầu giảm mạnh
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Vào thời điểm này, ngư dân La Gi đang bắt đầu bước vào vụ cá Nam, việc giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh đã giúp cho ngư dân bớt được một phần chi phí đáng kể trong những chuyến biển dài ngày và hy vọng hơn vào một mùa đánh bắt bội thu với những khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
  • 100 ngư dân La Gi được hướng dẫn trang bị, quản lý hệ thống giám sát tàu cá
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Hơn 100 ngư dân là các chủ tàu cá xa bờ tại các xã, phường thị xã La Gi được tuyên truyền các quy định về trang bị, quản lý hoạt động hệ thống giám sát tàu cá do UBND thị xã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức vào sáng nay (23/8).
  • Đã tìm thấy thi thể ngư dân La Gi mất tích trên biển
    4 năm trước Đời sống
    BTO - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 6h30, ngày 4/5, tàu cá BTh 80541 Ts đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hải, SN 1976, trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi bị mất tích trên biển vào ngày 2/5.
  • Một ngư dân La Gi mất tích trên biển
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc 2h30, ngày 2/5, một ngư dân trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi trong khi đang làm việc trên tàu cá thì bất cẩn, rơi xuống biển mất tích.
  • Ngư dân La Gi trúng đậm cá cơm
    5 năm trước Kinh tế
    BTO- Đầu năm mới, nhiều ngư dân thị xã La Gi trúng đậm cá cơm. Những tàu cá cập bến mang theo hàng trăm sọt cá cơm được người dân đưa vào bờ trong tiếng cười vui, hào hứng.
  • Gần 80 ngư dân La Gi cam kết không xâm phạm lãnh hải nước ngoài
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Chiều ngày 6/2, tại UBND phường Phước Hội, thị xã La Gi tổ chức cho gần 80 ngư dân là các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá hành nghề câu khơi ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
  • Một ngư dân La Gi mất tích trên biển
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Vào lúc 15h chiều nay, ngày 20/12, một ngư dân của thị xã La Gi đã mất tích khi đang hành nghề trên biển
  • Đưa 5 ngư dân La Gi gặp nạn về nhà an toàn
    7 năm trước Xã hội
    BTO- Vào lúc 17h chiều hôm qua (4/4), 5 trong số 6 ngư dân phường Bình Tân, thị xã La Gi gặp nạn trên biển đã được đưa về nhà an toàn.
  • Thêm một ngư dân La Gi mất tích trên biển
    7 năm trước Xã hội
    BTO- Thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, vào khoảng 2h ngày 2/4, tàu cá BTh 96522 TS, do ông Nguyễn Văn Thích SN 1968, trú tại khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi làm chủ khi đang hoạt động cách La Gi khoảng 70 hải lý về hướng nam thì phát hiện lao động Trần Đình Vinh, SN 1990, trú tại khu phố 3, phường Phước Lộc ( La Gi) bị sóng đánh rớt xuống biển mất tích. Ngay sau đó thuyền trưởng đã phối hợp với một số phương tiện tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đặc  điểm nạn nhân cao khoảng 1,6m, tóc ngắn, quần áo màu xanh nước biển.
  • 8 ngư dân La Gi bị chìm tàu đã về tới nhà
    7 năm trước Xã hội
    BTO - Đúng 11 giờ ngày 18/2, 8 ngư dân phường Phước Hội, thị xã La Gi đã được Ban PCTT&TKCN thị xã La Gi đưa  từ Bà Rịa Vũng Tàu về tới địa phương.
  • Một công trình cấp thiết với ngư dân La Gi
    7 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Không bị ảnh hưởng sự cố môi trường, không thiệt hại vì lũ lụt như ngư dân miền Trung, nhưng ngư dân La Gi đang gặp khó vì các cửa biển ở đây bị bồi lấp, tàu thuyền rất khó ra vào.
  • Vụ 9 tàu thuyền của ngư dân La Gi bị Indonesia bắt giữ: Mong các thuyền viên sớm được trở về
    7 năm trước Xã hội
    BTO- Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, ngày 24/7 trong khi đang hành nghề trên biển, 9 tàu cá của La Gi với 79 lao động (trong đó có 8 tàu/71 lao động của phường Phước Hội, 1 tàu/8 lao động của phường Bình Tân) đã bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO