Theo dõi trên

Phan Thiết: Cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân

21/07/2023, 10:08

BTO-Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”; UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo 18 phường, xã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân tự giác, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

11.jpg

Theo đại diện lãnh đạo TP. Phan Thiết, thời gian qua, cùng với tăng cường vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã tổ chức ít nhất 1 địa điểm ra quân vào chủ nhật hàng tuần để vệ sinh môi trường. Theo đó, các phường, xã sẽ huy động lực lượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân tích cực tham gia các hoạt động dọn dẹp, chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan; làm sạch nhà, đẹp phố, vệ sinh cơ quan, công sở; trồng cây xanh, trồng hoa, trong khuôn viên công sở làm việc, các tuyến đường trong khu dân cư, đường liên thôn, liên xã… Đồng thời, tổ chức  ra quân tổng vệ sinh môi trường, tổ chức làm vệ sinh các bãi biển Hàm Tiến, Mũi Né, Đức Long, Lạc Đạo, Đức Thắng, biển Đồi Dương - Thương Chánh.

22.jpg

Tại các bãi biển, lực lượng tham gia vệ sinh môi trường sẽ thu gom rác thải nhựa; tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bà con nhân dân không vứt rác bừa bãi; sử dụng rác thải nhựa chế tạo thành các vật dụng như chậu hoa, hồ nuôi cá. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân cam kết không xả rác thải nhựa và bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, vận động hội viên không hút thuốc nơi công cộng, thực hiện tiết kiệm điện, nước sinh hoạt.

333.jpg

Có thể thấy, mặc dù các cấp, ngành chức năng thành phố đã có nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, tình trạng này vẫn còn diễn ra khá phổ biến, phần lớn do ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người dân rất kém. Bên cạnh đó, vẫn chưa có chế tài xử lý người vi phạm nên chưa tạo sự chuyển biến rõ nét làm ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố.

444.jpg

Để giải quyết căn bản vấn đề tồn tại trên, thiết nghĩ các cấp, ngành chức năng thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, cộng đồng. Song song với đó, các vi phạm về vệ sinh môi trường diễn ra cần phải xử lý kịp thời, xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Có như vậy ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường mới dần trở thành nếp văn hóa của người dân nhằm giữ gìn thành phố Phan Thiết ngày càng xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

K.ANH


(3) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Phú: Ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường”
BTO - Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc vừa ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn Lâm Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân