Theo dõi trên

Phan Thiết: Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội

05/12/2022, 04:44

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Phan Thiết vừa tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

Năm 2022, các cấp Hội LHPN TP. Phan Thiết đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Cụ thể, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời vận động hội viên, phụ nữ trồng cây xanh, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đăng ký các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ động kết nối các nguồn vốn từ ngân hàng, dự án, tạo điều kiện cho hơn 6.000 hội viên, phụ nữ được vay kinh doanh, giải quyết việc làm, nuôi con ăn học. Bên cạnh đó, duy trì nhiều mô hình “làm theo Bác”, chung tay xây dựng các mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới, giúp đỡ các hộ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

thien-nghiep.phu-nu-thi-cam-hoa.11.jpg
Hội thi cắm hoa tạo cơ hội để hội viên giao lưu, gắn kết

Các cấp Hội cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 24 cuộc giám sát với các nội dung liên quan đảm bảo quyền, lợi ích cho phụ nữ và trẻ em, cấp phát chế độ cho người lao động và người sử dụng lao động khó khăn theo Nghị quyết 68. Với phương châm “hướng về cơ sở”, cán bộ Hội đều tham dự sinh hoạt tại các chi, tổ hội theo lịch hàng quý. Thành lập các mô hình tổ phụ nữ đơn thân nuôi dạy con tốt, câu lạc bộ “U60+”, tổ phụ nữ hưu trí, tổ phụ nữ buôn bán hải sản sạch, đảm bảo 18/18 phường, xã có ít nhất 1 mô hình hoạt động phù hợp với nhóm phụ nữ đặc thù…

img_1917.jpg
Các cơ sở Hội nhận giấy khen nhờ quản lý tốt nguồn vốn

Tại hội nghị, các cơ sở Hội đã ký kết giao ước thi đua và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Mỗi cơ sở Hội giúp từ 5 - 7 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” và giúp ít nhất 1 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều có địa chỉ. Phấn đấu tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi đạt trên 60%...

img_1933.jpg
Ký kết giao ước thi đua trong các cơ sở Hội

Dịp này, Hội LHPN TP. Phan Thiết đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, trong công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện và quản lý nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thúc đẩy bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ
Xác định bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội