Theo dõi trên

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận: Quảng bá điểm đến gắn với giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023

08/01/2023, 05:38 - Lượt đọc: 1,260

Tiếp tục nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch, năm 2023, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tăng cường công tác thông tin và quảng bá điểm đến theo hướng “marketing online” gắn với truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Quảng bá điểm đến trong thời đại số

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sẽ đổi mới phương thức truyền thông, xây dựng các chương trình xúc tiến online hướng tới những thị trường khách nội địa trọng điểm và tiềm năng, khôi phục thị trường khách quốc tế. Tiếp tục triển khai chương trình “du lịch trực tuyến” với việc tăng cường cập nhật, quảng bá thông tin du lịch, hình ảnh, video clip, chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận trên website, Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh, Sàn Thương mại du lịch tỉnh, các trang mạng du lịch, các facebooker, youtuber, fanpage của những người nổi tiếng…

xuc-tien.jpg

Trong năm 2023, sẽ triển khai liên tục chiến dịch truyền thông chủ đề “Bình Thuận - Điểm đến Năm Du lịch quốc gia 2023” với thương hiệu du lịch Mũi Né - Bình Thuận an toàn, thân thiện, hấp dẫn để trải nghiệm hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia thường xuyên xuất hiện trên website du lịch, báo chí online trong và ngoài tỉnh, các trang tin điện tử chuyên về du lịch trong nước và quốc tế có độ phủ sóng rộng, lượt truy cập lớn; nâng quy mô hoạt động Sàn Thương mại du lịch tỉnh cũng như tiếp tục tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến Bình Thuận, phục vụ nhu cầu và xu hướng “thương mại du lịch trực tuyến”.

Lan tỏa Năm Du lịch quốc gia 2023

Năm Du lịch quốc gia 2023 là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến của tỉnh đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Bình Thuận - Hội tụ xanh sẽ có 204 sự kiện, gồm: 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VHTT&DL, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra xuyên suốt năm 2023; cùng với đó là 164 sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2023 là Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh gắn với Lễ hội đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023 tổ chức tối 31/12/2022 tại đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết. Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 3 tại NovaWorld Phan Thiết. Vào tháng 9 sẽ diễn ra Lễ trao giải chung kết Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” tại Centara Mirage Muine Resort. Kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2023 là Lễ Bế mạc và chào đón năm mới 2024 vào ngày 30/12 tại Centara Mirage Muine Resort.

Quyết định chọn tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” của Bộ VHTT&DL nhằm phát huy vai trò của du lịch tỉnh trong liên kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước.

VŨ NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khơi dậy tiềm năng “đảo ngọc”
Hướng ra biển trở thành nội dung xuyên suốt, bao trùm của nhiều nước lớn trên thế giới. Khi tài nguyên, khoáng sản trong lòng đất ngày một cạn kiệt thì xu hướng tiến ra biển được các quốc gia xác định khẳng định tầm nhìn chiến lược. Nghị quyết 36 của Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận: Quảng bá điểm đến gắn với giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023