VĂN HÓA GIAO THÔNG

Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn hóa giao thông
6 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên trong thực hiện, xây dựng văn hóa giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
  • Sôi nổi Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên năm 2023
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Mới đây, tại Tượng đài Bác Hồ ở thị xã La Gi, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên năm 2023 với sự tham gia của 700 đoàn viên, thanh niên thị xã.
  • Thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn để xây dựng văn hóa giao thông
    một năm trước Pháp luật
    Vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm một phần không nhỏ trong các vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó cho thấy còn nhiều người bất chấp quy định pháp luật về ATGT, vẫn điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia.
  • Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
    một năm trước Xã hội
    BTO- Sáng 9/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia.
  • Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    300 đoàn viên, thanh niên vừa tham gia khai mạc “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức.
  • Thói quen xấu cần bỏ
    2 năm trước Bạn đọc
    Trưa nắng trên đường chạy xe đi làm về, khi xe tôi đến chốt đèn tín hiệu giao thông ở đường Trần Hưng Đạo (TP. Phan Thiết) thì đèn vàng tắt, đèn đỏ bật lên tôi dừng xe lại. Lập tức phía sau vang lên tiếng còi bấm liên tục inh ỏi của chiếc xe máy, rồi một tiếng mắng lớn vang lên cạnh tôi:
  • Phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông năm 2022 trong tuổi trẻ cả nước
    2 năm trước Trong nước
    Sáng nay (28/3), tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2022.
  • Xây dựng văn hóa giao thông: Nhìn ở góc độ chấp hành luật
    2 năm trước Pháp luật
    Tuần qua, sự kiện thu hút quan tâm của dư luận là việc đề xuất tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Trong khi Bộ Công an khẳng định sự cần thiết phải tách luật để bảo vệ người tham gia giao thông, còn Tổng cục Đường bộ cho rằng không nên tách, vì chưa đảm bảo tính độc lập của 3 thành tố hành pháp, lập pháp và tư pháp.
  • Nhường đường là thể hiện văn hóa giao thông
    3 năm trước Bạn đọc
    BT- An toàn giao thông là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Trên các tuyến đường lớn thường xuất hiện khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở với những người tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho chính mình và xã hội.
  • Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông ở Hàm Thuận Nam
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Sáng 31/10, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, Huyện đoàn, Ban An toàn giao thông và Công an huyện phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 cho hơn 300 đoàn viên thanh niên và người dân tham gia ngày hội.
  • Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông"
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Tỉnh đoàn vừa phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2020 với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn TP. Phan Thiết.
  • Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Mới đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020 cho đoàn viên, thanh niên và học sinh của xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.
  • Sôi nổi Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Sáng 20/9, hơn 400 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã La Gi đã sôi nổi tham gia “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020 do Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức.
  • Hơn 200 thanh niên tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Vừa qua, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020 do Thị đoàn La Gi tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn thị xã.
  • Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông"
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Mới đây, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2019 với sự tham gia của 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.
  • Hội thi “Chúng em với văn hóa giao thông”
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Hội thi “Chúng em với văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho em” vừa được Thị đoàn thị xã La Gi tổ chức thu hút 10 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn thị xã La Gi tham gia.
  • Sôi nổi ngày hội “Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông”
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO - Sáng 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khai mạc Ngày hội “Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông” năm 2018 tại trường tiểu học Chợ Lầu 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên của huyện Bắc Bình.
  • Lại nói chuyện dạy “văn hóa giao thông”
    5 năm trước Xã hội
    BT- Trong nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT), nhiều người thường chỉ chú ý đến một số hành vi như: “chạy quá  tốc độ”, “đi không đúng làn đường”, “vượt ẩu”, “thiếu quan sát khi vào giao lộ”,  “dừng xe không đúng quy định”,  “có nồng độ cồn khi lái xe”, “không có giấy phép lái xe”... Và theo đó, người có trách nhiệm sẽ viện dẫn một số điều trong Luật Giao thông đường bộ để xử lý. Theo chúng tôi, việc xử lý  như trên là đúng, cần thiết, nhằm hạn chế TNGT. Tuy nhiên, đi tìm căn nguyên dẫn đến TNGT, chúng ta thấy  trong đó có một phần không nhỏ của việc thiếu, hoặc xem nhẹ văn hóa giao thông.
  • La Gi tổ chức Lễ khai mạc  “Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông”
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền về ATGT trong đoàn viên, thanh niên của thị xã La Gi đạt được kết quả tốt. Phát huy những kết quả tích cực đó, La Gi  tổ chức chương trình “Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông” với ý nghĩa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; giảm thiểu các vụ tai nạn có liên quan đến rượu, bia, lạng lách, đánh võng..
  • Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Mới đây, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận tổ chứcngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016 cho các đoàn viên là tân học sinh, sinh viên.
  • Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016
    7 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016, với sự tham gia của hơn 1.200 lượt đoàn viên thanh niên  ở huyện Đức Linh và thị xã La Gi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO