Theo dõi trên

Vụ tàu cá bị cháy tại Mũi Né: Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, hạn chế thiệt hại

13/02/2024, 12:53

Sáng nay (13/2), Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã có công văn đến các sở ngành liên quan, huyện, thị xã, thành phố có biển và chủ tàu cá BV 90981 TS về chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, hạn chế thiệt hại từ tàu cá bị cháy trước đó 1 ngày.

Theo đó, thông tin của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh liên quan đến tàu cá BV 90981 TS bị cháy thuộc bãi trước Mũi Né (TP. Phan Thiết) vào khoảng18h 30 phút ngày 12/2, trên tàu hiện có khoảng 7.000 - 8.000 lít dầu DO (tương ứng khoảng 6,8 tấn). Nhận được thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp có mặt tại hiện trường (vào đêm 12/2 ) phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, UBND phường Mũi Né để cùng xử lý, ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

z5157179252934_ed549798731ec490a426dfcb34a7827d.jpg
Hiện trường vụ cháy tàu.

Trong thời gian bị cháy, tàu đã trôi dạt ra xa bờ và không có nguy cơ ảnh hưởng đến các tàu lân cận cùng neo đậu trong khu vực và đã chìm hoàn toàn lúc 21h30 cùng ngày tại vị trí có tọa độ 10°54'57.1N; 108°15'08.8" E, cách vị trí cháy ban đầu khoảng 1 lý (theo hướng Tây Nam).

Nhận định của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên tàu bị chìm có khoảng 6,8 tấn dầu (Dầu DO là dầu nhẹ) là ở mức nhỏ (dưới 20 tấn) theo phân loại mức độ sự cố tràn dầu. Dầu DO dễ cháy và dễ hòa tan và phong hóa trong điều kiện sóng gió lớn cấp 6 - 8 như hiện nay. Qua theo dõi, phần lớn dầu đã bị cháy khi lan ra môi trường.

z5157179251563_04929a942c037eab7d59655bceec0f17.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy.

Do đó, nhằm giảm thiểu tối đa sự cố đến môi trường biển, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ sở làm muối, nuôi trồng thủy sản và du lịch biết và có giải pháp phòng ngừa để tránh thiệt hại.

z5157178564186_e43df4ba351a75a7302bd7a872843b8a.jpg
Hiện trạng tàu bị chìm sau khi cháy.

Đối với chủ phương tiện, cần thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các giải pháp cứu nạn theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan khác có liên quan. Trong đó lưu ý tiến hành khảo sát, nếu dầu còn trong két dưới hầm máy thì khẩn trương bơm hút ra khỏi tàu trước khi thực hiện các hoạt động trục vớt. Đồng thời chủ động ngăn chặn, xử lý nhằm hạn chế dầu thoát ra môi trường. Tiến hành xử lý làm sạch môi trường biển nếu bị ô nhiễm. Toàn bộ dầu thu được, rác và vật dụng nhiễm dầu phải được thu gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy trình, quy định về xử lý chất thải nguy hại.

Cùng ngày, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hiện nay Đồn Biên phòng Mũi Né đã cử 1 tổ với 4 cán bộ thường xuyên giám sát tại vị trí tàu cá bị chìm. Qua quan sát tại hiện trường chưa phát hiện có vết dầu loang. Chủ tàu cá bị cháy đã đến hiện trường khu vực tàu cá chìm, phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né và các lực lượng chức năng để khảo sát và lập phương án trục vớt.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Siết chặt đăng kiểm và quản lý tàu cá
Công tác đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tàu cá bị cháy tại Mũi Né: Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, hạn chế thiệt hại