XUNG KÍCH

Giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh đi vào thực chất
8 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
Giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm tác động, lôi kéo tham gia các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong môi trường học đường.
  • Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích thực hiện Đề án 06
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Trước những lợi ích rất lớn mà Đề án 06 mang lại cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, Đoàn Công an tỉnh đã có những chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đề án. Điều này đã mang lại những kết quả tích cực, giúp tiến độ thực hiện Đề án 06 chung của tỉnh kịp tiến độ mà Chính phủ đã đề ra.
  • Ra mắt mô hình “Cán bộ và chức sắc tôn giáo Bà La Môn thôn Lâm Thuận xung kích, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Sáng 30/9, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cán bộ và chức sắc tôn giáo Bà La Môn thôn Lâm Thuận xung kích, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”.
  • Tuổi trẻ Bình Thuận: Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Năm 1992, khi Bình Thuận được tái lập từ việc tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
  • Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phong giai đoạn 2021 – 2030
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    UBND huyện Tuy Phong vừa ký quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.
  • Xã Thuận Minh: Lễ ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”
    một năm trước Pháp luật
    Chiều ngày 15/7/2022, Đoàn thanh niên Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”.
  • Làm đẹp cho đời bằng những công việc “không tên”
    một năm trước Xã hội
    Từ một nhóm hiệp sỹ đường phố được hình thành và hoạt động một cách tự phát và nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của các cấp chính quyền, lực lượng công an và người dân, vào ngày 17/10 năm 2019, câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị xã La Gi (hay còn gọi là đội săn bắt cướp La Gi) đã chính thức được thành lập với tên gọi “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi” có chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động rõ ràng.
  • Thanh niên Bình Thuận: Xung kích, tình nguyện trong công tác phòng chống dịch Covid -19
    2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã triển khai hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa và thiết thực. Tất cả đều cùng chung một mục tiêu, Bình Thuận sẽ nhanh chóng chiến thắng đại dịch, trở lại cuộc sống “bình thường mới”.
  • Xung kích trong tâm dịch
    2 năm trước Đời sống
    BT- Thị xã La Gi là địa phương có số ca nhiễm Covid- 19 nhiều nhất tỉnh Bình Thuận trong đợt dịch lần thứ 4 này. Bên cạnh sự nỗ lực hết mình của địa phương và nhân dân thì sự chung tay, chi viện từ các địa phương trong tỉnh, ngành y tế, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã góp thêm động lực, hỗ trợ cùng địa phương sớm kiểm soát được dịch bệnh…
  • Tuổi trẻ La Gi: Xung kích trên tuyến đầu...
    2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Đã gần 6 tuần trôi qua, thị xã La Gi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid - 19 đầy khó khăn này, tuổi trẻ La Gi luôn phát huy tinh thần xung kích, không ngại khó ngại khổ tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch với mong muốn được góp một phần công sức của tuổi trẻ cùng chính quyền, các cấp sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.
  • Thành lập 25 Đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ các cơ sở cách ly
    2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Tỉnh đoàn vừa thành lập 25 Đội hình thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Mỗi đội có ít nhất 15 đoàn viên, thanh niên, tối đa không quá 50.  Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, mỗi đội chủ động phân chia thành viên tham gia các hoạt động theo ca, mỗi ca không quá 5 người.
  • Tuổi trẻ La Gi xung kích phòng chống dịch Covid -19
    2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ thị xã La Gi đang có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
  • Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích xây dựng quê hương
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Với sức trẻ, tinh thần xung kích năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến, lực lượng thanh niên Bình Thuận đã và đang có nhiều đóng góp to lớn cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), phóng viên báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với anh Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn về vấn đề này.
  • Xung kích đi đầu trong hoạt động vì an sinh xã hội
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Thành đoàn Phan Thiết vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020.
  • Hội trại thanh niên: Xung kích và sáng tạo
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- “Hội trại thanh niên xung kích” là sân chơi truyền thống thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, kỹ năng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua việc tham gia các nội dung hoạt động của hội trại. Hội trại năm nay gồm 10 tiểu trại và liên trại với sự tham gia của 193 trại sinh đến từ các huyện, thị, thànhđoàn, Đoàn trực thuộc và Đoànthanh niên Trại giam Huy Khiêm, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E-25. Đây là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu trong xung kích thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh – quốc phòng tại địa phương.
  • Tuổi trẻ Tuy Phong xung kích bảo vệ môi trường
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Thông qua các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, cũng như hưởng ứng các phong trào “Chống rác thải nhựa”, chương trình “Hãy làm sạch biển”… tuổi trẻ huyện Tuy Phong tiếp tục ghi dấu ấn với cộng đồng qua các công trình, phần việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
  • Tuổi trẻ Quân sự huyện Tuy Phong xung kích hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Chiều ngày 20/6, tại tổ khu phố 14, thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Ban chấp hành Chi đoàn Quân sự huyện Tuy Phong đã phát động ra quân xung kích thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”.
  • Tuổi trẻ La Gi xung kích chống dịch Covid -19
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp như hiện nay, tuổi trẻ La Gi đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
  • Bình Thuận dự thi Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
    4 năm trước Kinh tế
    BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa thống nhất đăng ký và cử Đội xung kích phòng chống thiên tai thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh tham gia vòng thi chung kết tại TP. Đà Nẵng, được tổ chức từ ngày 27/3 -  1/4/2020. Nội dung thi tập trung tìm hiểu về quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; kiến thức, biện pháp phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, sáng kiến của lực lượng xung kích cấp xã trong công tác phòng, chống thiên tai.
  • Lan tỏa hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Cùng với phát huy vai trò xung kích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt là thông qua các đợt thi đua cao điểm, Tết Nguyên đán, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
  • Một thành viên Đội xung kích bị tai nạn nặng
    4 năm trước Đời sống
     BTO- Lúc 18 giờ 30 ngày 26/10, anh Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1999), ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi, thành viên trong Đội Xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi, sau khi giúp vá xe đêm cho một người dân trên đường ĐT 719, địa bàn phường Bình Tân, anh cùng đồng đội tiếp tục di chuyển qua các con đường khác để nếu có người cần giúp vá xe thì có mặt kịp thời, kết hợp tuần tra bảo vệ trật tự.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO