Cẩn thận cây cảnh
Cẩn thận cây cảnh “đểu”
BT- Nắm bắt nhu cầu của người dân
mua cây cảnh chơi tết, nhiều người chuyên bán rong các loại hoa, cây cảnh đã trà
trộn những loại cây giả, dùng keo để gắn hoa, trái lên thân cây để bán. Tuy là
chiêu lừa cũ nhưng rất nhiều “thượng đế” vẫn bị mắc bẫy.
 |
Ảnh minh họa. |
Thời gian gần đây, nhiều người đã
“hớ hàng” khi mua phải các loại cây cảnh giả như thật. Chiêu mà những người bán
cây cảnh rong này thường sử dụng là dùng keo để gắn trái thật, hoa thật lên thân
cây rồi trồng vào chậu sao cho giống như một cây thật và bán với giá cao. Rất
nhiều người vì cả tin mà “tiền mất tật mang”. Những trường hợp mua phải cây cảnh
giả như vậy hiện nay không hiếm, nhất là vào mùa gần tết, khi nhu cầu mua cây
cảnh tăng cao; đặc biệt những loại cây được xem như may mắn trong năm mới, ví dụ
như cây sung nhiều trái. Ngoài cây sung ra thì nhiều loại cây cảnh khác như hải
đường, bonsai, si, lộc vừng… cũng được làm giả. Các loại cây này được “phù phép”
từ không trái thành… có trái. Có loại trái ra đến tận gốc, nếu ít cành thì những
“siêu nghệ nhân” còn gắn thêm cành để tạo dáng. Người mua nếu không xem xét kỹ
lưỡng thì khả năng mua trúng cây giả là rất cao. Việc xuất hiện những người bán
cây giả đã làm cho những người bán cây cảnh chân chính ít nhiều bị ảnh hưởng.
Theo lời khuyên của những người chơi
cây cảnh có kinh nghiệm, cây cảnh bán dạo có kiểu dáng bên ngoài đẹp không kém
gì những cây tuyển tại các vườn cảnh, nhưng giá thành có cạnh tranh hơn để đánh
vào tâm lý ham rẻ của một số người. Do tính chất bán hàng rong, thời vụ nên họ
hay trà trộn cây giả, chất lượng kém để kiếm lời. Do mỗi loài đều có những đặc
tính riêng để phân biệt nên người mua cần có những hiểu biết nhất định về loại
cây mình lựa chọn. Như cây sung, rất khó để có thể trồng được cây sung gốc nhỏ
mà trái mọc chi chít, túm tụm một chỗ; nếu có trồng được thì giá cây này cũng
rất đắt bởi cả vụ có khi chỉ chăm được 1, 2 cây như vậy, trong khi đó giá bán
những cây này của những người bán dạo lại rẻ đến bất ngờ...
Để giảm thiểu rủi ro, người tiêu
dùng nên mua cây tại những vườn có uy tín hay tại những cửa hàng mở đã lâu, hạn
chế tối đa việc mua cây cảnh của những người đi bán rong hay tại những điểm bán
cây cảnh mang tính chất thời vụ.
V.Dương