Theo dõi trên

Đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

11/05/2016, 08:55

BT - UBND tỉnh vừa gửi công văn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hỗ trợ ngân sách Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

 Theo công văn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang diễn ra ngày càng gay gắt, làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời, do dòng chảy trên các con sông trong mùa khô bị cạn kiệt nên tình trạng nước biển xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào đất liền, có nơi lên đến hơn 15 km, làm cho đất đai nhiễm mặn, diện tích canh tác ngày càng thu hẹp, đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khó khăn hơn. Trong điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ chống hạn và ngăn mặn tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hỗ trợ ngân sách Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2016 để địa phương có điều kiện đầu tư 2 công trình chống xâm nhập mặn và 1 công trình thủy lợi phục vụ chống hạn trong những năm tiếp theo, gồm những công trình sau đây (theo thứ tự ưu tiên):

Đê ngăn mặn trên Sông Lũy, huyện Bắc Bình: Hiện trạng nước biển đã xâm nhập lên đến hơn 15 km tính từ cửa biển; quy mô đầu tư 120 m; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 42,5 tỷ đồng.

Dự án hồ chứa nước Măng Tố, huyện Tánh Linh: Công trình có dung tích khoảng 5,45 triệu m3, tưới cho 500 ha lúa thuộc xã Măng Tố và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong vùng; dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 322 tỷ đồng.

Đê ngăn mặn trên sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam: Hiện trạng nước biển đã xâm nhập khoảng 1 km tính từ cửa biển; quy mô đầu tư 80 m, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

 HL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh