Theo dõi trên

5 năm, trên 1.500 người chết và bị thương do cháy

26/11/2018, 11:08

BTO- Đó là thông tin đượccông bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốcdiễn ra sáng 26/11, sau 5 năm thực hiện Kế hoạch 91 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn.

Theo đó,trong 5 năm (từ 2013 đến 2018), cả nước xảy ra gần 15.500 vụ cháy (trong đó có 159 vụ cháy lớn), làm chết 449 người, bị thương 1.070 người, thiệt hại về tài sản khoảng 10.000 tỷ đồng và 6.000 ha rừng. So với cùng kỳ 5 năm trước tăng 17 vụ, tăng 26 người chết, tăng 86 người bị thương.

                
      Các đại biểu tại điểm cầu Bình Thuận

Qua thống kê, hầu hết các vụ cháy lớn đềuxảy ra tại các khu công nghiệp (chiếm 39%). Ngoài ra, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng dễ cháy như: cơ sở chế biến gỗ, bao bì, giày da, may mặc, chợ,… cũng xảy ra hàng chục vụ cháy lớn. Đáng lưu ý, phần lớn những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người lại xảy ra ở khu vực nhà dân, nơi vui chơi giải trí tập trung đông người (chiếm 70%).

Nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy lớn do sự cố hệ thống điện (chiếm 63%), vi phạm quy định an toàn trong hàn cắt kim loại, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Một bộ phận người đứng đầu chính quyền,các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ hộ gia đình còn chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Một số cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCCthiếu kiểm tra, giám sát, khi xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu kiên quyết.

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung tuyền truyền,xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập về công tác PCCC tại những địa bàn, khu vực trọng điểm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, những sơ sở, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy lớn; không nghiệm thu đối với những dự án, công trình không đạt yêu cầu. Chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản,thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24h, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong PCCC.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 năm, trên 1.500 người chết và bị thương do cháy