Theo dõi trên

Đầu tư cống nhỏ gây ngập úng cục bộ tại lạc tánh

21/01/2018, 09:27

Trước tình hình tuyến đường ngập nước do hệ thống cống thoát quá nhỏ ngành chức năng và huyện Tánh Linh đã đề xuất cấp có thẩm quyền cần đầu tư thêm đoạn mương hở hình chữ nhật chạy song song với tuyến cống thoát nước hiện hữu (từ hạ lưu cống bản trên tuyến đường WB đến cửa xả) nhằm bảo đảm thoát nước mưa và khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trong khu dân cư.

BTO - Dự án mở rộng đường đô thị tại thị trấn Lạc Tánh huyện Tánh Linh giai đoạn 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, có tuyến đường số 6 (từ ngã 3 đường Trần Hưng Đạo đến quán Ông Như) thuộc gói thầu số 4. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến ống thoát nước  QUOTE  1.000 bên phải tuyến đường số 6 (đoạn cuối tuyến) được đấu nối vào cửa xã cống bản cuối tuyến trên đường WB để dẫn thoát nước. Tuyến cống này đã thi công hoàn thành. Tuy nhiên, vào mùa mưa, lượng nước mưa quá lớn, nhất là nước mưa từ núi Lồ Ồ đổ dồn về cống nên nước không thoát kịp dẫn đến tình trạng ngập úng phía thượng nguồn. Mặt khác, nước từ thượng nguồn chảy về mang theo rác, cây cối làm nghẹt cửa cống, từ đó nước không thoát được gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến các công trình dân sinh và nhà ở của nhiều hộ dân trong khu vực …

Triển khai dự án mở rộng đường đô thị tại thị trấn Lạc Tánh.

Hồ Nhật



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư cống nhỏ gây ngập úng cục bộ tại lạc tánh