Theo dõi trên

Kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở bờ biển

09/10/2018, 08:27

BT- Mới đây, UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ 543,9 tỷ đồng để xây dựng kè chống sạt lở bờ biển cho các xã, phường, với chiều dài 6.233 m. Trong đó xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 12, 13, 14, thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, dài 1,5 km, với kinh phí khoảng 126 tỷ đồng; xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 2, 3, phường Hàm Tiến, Phan Thiết, dài 1.373 m, với kinh phí 115,6 tỷ đồng; xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, Phan Thiết, dài 1 km, với kinh phí 84 tỷ đồng; xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi, dài 2.360 m, với kinh phí 189,3 tỷ đồng. Phương án xử lý biển xâm thực là đầu tư xây dựng kè mái nghiêng, mái bảo vệ bằng kết kiện bê tông đúc sẵn, chân kè bằng ống buy kết hợp lăng thể đá, đỉnh kè bố trí tường chắn sóng và đường kiểm tra kết hợp giao thông đi lại.

                
   Các hộ dân ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành,    Phan Thiết bị biển xâm thực làm sập nhà cửa.

Bình Thuận là một trong những tỉnh có bờ biển dài nhất nước khoảng 192 km, và dọc theo bờ biển có nhiều khu dân cư đông đúc, đô thị sầm uất đang được đầu tư phát triển kinh tế biển, du lịch, như: Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong. Nhưng do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, nên thường xuyên xảy ra triều cường, biển xâm thực, đe dọa hàng trăm căn nhà của các hộ dân ven biển. Nhất là tại các khu phố 12, 13, 14, thị trấn Liên Hương, Tuy Phong đã xảy ra nhiều đợt triều cường sóng biển lớn, gây sạt lở bờ biển dài 1 km, ăn sâu vào đất liền 30 - 80 m, làm sập hoàn toàn 29 căn nhà của nhân dân và uy hiếp, đe dọa 195 căn nhà khác ven biển. Xã Hòa Phú, Tuy Phong có đường giao thông ven biển thấp hơn nền nhà của dân, nên triều cường đã làm sạt lở, hư hỏng các tuyến đường dài 800 m. Tại khu phố 2, 3, phường Hàm Tiến, khu phố 5, phường Đức Long, thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành (Phan Thiết) đã thường xuyên xảy ra tình trạng biển xâm thực, dài 2.750 m, ăn sâu vào đất liền 30 - 100 m, làm sập hoàn toàn 319 căn nhà của các hộ dân và đe dọa 135 căn nhà khác ven biển. Riêng 8 tháng đầu năm nay, tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, triều cường đã làm sập hoàn toàn 14 căn nhà, hư hỏng 50 căn nhà của các hộ dân và đang uy hiếp, đe dọa hàng chục căn nhà khác ven biển. Tại phường Phước Lộc và xã Tân Phước (thị xã La Gi) thường xuyên bị biển xâm thực dài 1,2 km, ăn sâu vào đất liền 80 - 150 m, làm sập, hư hỏng 100 căn nhà của các hộ dân, nên chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân đến làm nhà ở, sinh sống.

Trước thực trạng đó, tỉnh đã trích ngân sách cùng với sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư xây dựng tuyến kè biển, đê biển tạm thời để chống sạt lở bờ biển tại các xã, phường, đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân. Nhưng biển xâm thực, sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng, UBND tỉnh đã báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn để xây dựng kè chống sạt lở bờ biển một cách kiên cố, bền vững, khoa học.

 Khánh HuyỀn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở bờ biển