Theo dõi trên

Lo vụ hoa tết vì dịch Covid-19

05/01/2021, 10:43

BT- Những ngày này, khi tết đến càng gần nhiều người trồng hoa và bán hoa tết lo dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng không bán được. Lo thì vẫn lo nhưng người trồng hoa vẫn lạc quan mong đem những cành hoa đến mọi nhà đón tết an lành…

Ở Phan Thiết, nhắc đến trồng hoa vạn thọ bán tết là phải đến khu vực phường Phú Thủy, nhiều hộ có đến 3 đời làm nghề này. Ngoài ra còn có các khu vực phụ cận Phan Thiết cũng trồng hoa vạn thọ, hoa mai và một số loại hoa khác như ở xã Hàm Hiệp, thị trấn Phú Long… Năm nay dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, Việt Nam được đánh giá phòng chống dịch tốt, Bình Thuận là một trong những tỉnh có người bị lây nhiễm dịch. Tuy vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đội ngũ y, bác sĩ đã điều trị và phòng dịch tốt, đem lại sự tin tưởng cho người dân. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của đất nước… kể cả người trồng hoa bán tết. Mới đây, khi một số tỉnh, thành có người nhập cảnh trái phép mang theo dịch Covid-19 trong người đã khiến cộng đồng bức xúc, Bình Thuận luôn nâng cao cảnh giác, thông báo hàng ngày diễn biến dịch nên người dân nắm tương đối chắc thông tin tình hình dịch.

Hồi đầu tháng 12/2020, khi các cửa hàng hoa Phan Thiết chuẩn bị đặt hàng các loại hoa ở Đà Lạt để kinh doanh bán tết nhưng khi nghe tin một số tỉnh, thành có người nhập cảnh trái phép nên lưỡng lự. Giới kinh doanh hoa lo ngại khi đặt cọc mua hoa với số lượng lớn nhưng dịch xảy ra sẽ không được tụ tâp đông người – là nơi mua bán hoa tết sẽ bị lỗ nặng, trước hết không lấy hoa thì sẽ mất tiền đặt cọc. Còn lấy hoa về mà không bán được thì càng lỗ nặng hơn. Anh Nguyễn Văn Thuận – chủ một cửa hàng hoa ở chợ Phú Thủy hôm rồi điện thoại hỏi tôi tình hình dịch Covid-19 ở Bình Thuận, anh tâm sự đang lưỡng lự không biết có nên đặt hàng mua hoa ở Đà Lạt không, vì sợ dịch Covid-19 sẽ không bán được. Anh định mua lượng hoa khoảng 200 triệu đồng, đặt cọc 10% trên tổng lượng hàng là 20 triệu đồng, số tiền khá lớn nên anh lo lắng nhờ tư vấn. Tôi động viên anh nên làm nhưng cân đối vừa phải vì dịch còn diễn biến phức tạp, thị trường chưa chắc như mọi năm nên cẩn thận vẫn hơn…

Ở Phú Thủy, anh Nguyễn Văn Được mọi năm đến thời điểm này anh đến ươm hoa vạn thọ (sau trồng một thời gian, khi hoa trưởng thành sẽ cho vào chậu nhựa, chờ trổ bông để bán) ở khu phố 13 với trên 2.000 chậu. Năm rồi cây vạn thọ nào hoa lớn, mùi thơm nhiều anh bán 30.000 – 40.000 đồng/chậu, hoa “yếu” hơn thì giá từ 15.000 – 20.000 đồng/chậu. Đêm 30, tổng kết vụ hoa tết anh lãi vài chục triệu đồng là bình thường, có năm hoa đạt, bán chạy nên khoảng 7 giờ đêm 30 tết còn bao nhiêu anh gọi hàng xóm ra tặng đem về chơi tết. Năm nay, dịch Covid-19 nên anh cũng lo lắng ít nhiều vì sợ đến thời điểm xuất hoa, dịch “trở chứng” thì khổ… Lo thì lo nhưng anh Được vẫn miệt mài hàng ngày cho hoa vào chậu với mong muốn dân Bình Thuận có cái tết an lành với chậu hoa vạn thọ chưng trước nhà, sáng đầu năm mở cửa ra mùi hoa vạn thọ sẽ lan tỏa tràn khắp nhà, tạo cho năm mới an lành, hạnh phúc…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo vụ hoa tết vì dịch Covid-19