Theo dõi trên

“Mắt thần” ở xã ven biển

21/02/2019, 09:33

BT- Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại xã ven biển Thuận Quý, do Công an huyện Hàm Thuận Nam triển khai thực hiện đang phát huy hiệu quả sau 2 tháng đi vào hoạt động.

                
Công an xã Thuận Quý theo dõi an ninh trật    tự qua camera.

Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Hàm Thuận Nam triển khai thí điểm mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại xã ven biển Thuận Quý. Qua triển khai xây dựng mô hình, xã chủ động tổ chức vận động người dân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng lắp đặt 30 camera an ninh, bố trí đều khắp trên các tuyến đường của xã.  Hình ảnh camera ghi lại tại hiện trường được truyền trực tiếp về màn hình tivi tại công an xã. Từ hình ảnh được ghi lại qua hệ thống camera đã giúp lực lượng Công an xử lý nhiều đối tượng vi phạm về an ninh, trật tự... Đặc biệt, hệ thống camera an ninh đã giúp công an xã lưu lại nhiều thông tin, chứng cứ quan trọng để hỗ trợ trong quá trình điều tra, xử lý vi phạm như trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn giao thông, giải tán các điểm tụ tập đông người… Có thể khẳng định, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Ông Nguyễn Nùng - thôn Thuận Thành cho biết: Từ khi lắp đặt camera an ninh, nhiều đối tượng trộm cắp tài sản đã bị truy bắt nên tình hình an ninh trật tự từng bước đi vào ổn định, người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Ông Lượng Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thuận Quý cho biết: Là địa bàn ven biển nên tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp. Sau khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình hình trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã luôn giữ ổn định. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an xã phát hiện và xử lý kịp thời 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện rú ga, nẹt pô đã giảm hẳn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu nhân rộng mô hình, lắp thêm một số camera ở những nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Đồng thời, xã vận động người dân có điều kiện tự lắp đặt tại nhà, góp phần phát huy tối đa hiệu quả mô hình.

T.HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Mắt thần” ở xã ven biển