Theo dõi trên

Nên mở rộng kè chống xói lở ở sông Lũy

27/12/2018, 15:37

BTO- Qua đánh giá kết quả của Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại Bình Thuận đã làm được thời gian qua, người dân đề nghị mở rộng một số công trình. Cụ thể: tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống kè chống xói lở phía bờ tả sông Lũy tại thôn Bình Phước. Bởi hiện nay, tại khu vực này xuất hiện thêm một số điểm sói lở mới. Nếu không được đầu tư bờ kè thì những điểm sói lở này sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực đất sản xuất của hộ dân phía trong.

Ngoài ra, Dự án tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt đến các thôn: Bình Phụ, Đá Trắng, Cầu Vượt và Sông Bằng. Hiện nay, người dân ở các thôn này đang phải sử dụng nước từ giếng khoan để sinh hoạt, nấu ăn. Nhưng nước từ các giếng khoan đang bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân…

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại Bình Thuận được triển khai tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Bình. Trong thời gian qua dự án đã thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa rất lớn về mặt phát triển kinh tế xã hội như: Mở rộng trục tiêu Sông Đồng, xây kè chống sói lỡ tại thị trấn Chợ Lầu và xã Phan Thanh. Dự án cũng thực hiện nhiều công trình mở rộng nguồn cấp nước tại các xã: Sông Bình, Bình An và thị trấn Lương Sơn…

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nên mở rộng kè chống xói lở ở sông Lũy