Theo dõi trên

Ô nhiễm sông Cà Ty: Sớm có các biện pháp xử lý nghiêm minh

04/07/2019, 08:38

BT- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh không đẹp mắt về dòng sông Cà Ty chảy ngang thành phố Phan Thiết với rác nổi lềnh bềnh, có những chỗ rác tấp vào khá dày, vẫn còn tình trạng người dân thiếu ý thức vứt rác xuống sông. Tình trạng trên dẫn đến nước sông Cà Ty bị ô nhiễm, nhìn dòng sông rất mất thẩm mỹ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để giữ gìn vệ sinh môi trường trên sông Cà Ty, UBND thành phố Phan Thiết hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thực hiện thu gom, vớt rác trên sông Cà Ty (từ đoạn Khu di tích Dục Thanh đến cuối đường Phạm Văn Đồng). Thời gian vớt rác từ 8 - 16 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, vớt rác trên diện tích khoảng 53.600 m2/ngày. Thời điểm từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 lượng rác trên sông thường nhiều, do đó UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị làm việc với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận để yêu cầu tăng cường chuyến thu gom, đảm bảo thu gom triệt để lượng rác trên sông. Từ đó cải tạo cảnh quan môi trường và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao trên sông Cà Ty. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, UBND thành phố Phan Thiết thực hiện các công việc liên quan để sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết. với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống kè, nạo vét lòng sông để tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập lụt cho thành phố Phan Thiết, khắc phục ô nhiễm môi trường, không tồn đọng rác thải kể cả khi triều thấp, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, theo dư luận, các cơ quan cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, có chế tài, xử phạt nghiêm minh các hành vi xả rác ra sông.

Vũ Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm sông Cà Ty: Sớm có các biện pháp xử lý nghiêm minh