Theo dõi trên

Ô nhiễm từ nguồn rác thải nhựa

16/06/2020, 10:08

BT- Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm nhiều nơi nhưng chưa có cách xử lý triệt để là nỗi lo về môi trường sống ngày nay. Trên các tuyến đường trọng điểm từ TP. Phan Thiết đến các huyện, thị xã trong tỉnh, dễ dàng bắt gặp các loại rác thải chứa đựng trong các túi ni lon lớn chất thành đống nằm bên lề quốc lộ 1A, quốc lộ 55, tỉnh lộ 719…

                
   Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp rác    thải nhựa. Ảnh: Đ.Hòa

Ngay con đường quốc lộ đoạn từ xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) trở vào Hàm Tân, thỉnh thoảng từng đụn rác nhỏ xuất hiện 2 bên lề; có nơi rác nằm chễm chệ ngay dưới tấm bảng đỏ “Cấm không được đổ rác!”, hoặc rác được đốt nhưng vẫn còn lổn ngổn. Cả đoạn quốc lộ 55 uốn lượn thơ mộng qua Khu Bảo tồn Núi Ông vẫn thấy những bao rác nằm dưới mương nước ven đường… Có thể thấy, trong những thứ rác bỏ đi ấy chứa đựng nhiều chất thải nhựa, như túi ni lon nhỏ tiện lợi mang đi chợ hàng ngày, hộp cơm, muỗng nhựa, ly cà phê, nước uống mang về với ống hút. Bởi sự tiện dụng trong đời sống con người ở thành thị, nông thôn, nên chất thải nhựa ngày càng nhiều là vậy. Điều đáng quan tâm, ở môi trường tự nhiên, túi ni lon tồn tại hàng trăm năm mới phân hủy; không có cách xử lý triệt để, chất thải này tiềm ẩn ô nhiễm môi trường rất cao, thời gian dài ảnh hưởng đời sống xã hội… Trong khi đó, việc xử lý thủ công chôn lấp rác thải ở hầu hết các huyện là điều không khỏi lo lắng về ô nhiễm môi trường trước mắt và lâu dài.

Hiện nay, mới chỉ thị xã La Gi tiên phong lĩnh vực này, UBND thị xã đã chủ động đề xuất tỉnh đưa 30 ha cây trồng keo lá tràm Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận thuộc địa bàn xã Tân Bình ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, cho thuê đất ưu đãi lâu dài xử lý rác thải triệt để. Qua đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đa Lộc (TP. Hồ Chí Minh) đã vào đầu tư xây dựng hoàn chỉnh giai đoạn 1 Khu liên hợp, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ La Gi. Nhà máy đầu tiên ở Bình Thuận đã xử lý, chế biến 80 tấn rác/ngày (công suất 120 tấn/ngày), kể cả túi nhựa ni lon đều được tái chế. Thị xã chấm dứt tình trạng đổ rác lộ thiên, chôn lấp ở bãi tạm xã Tân Phước lâu nay. Giai đoạn 2, năm 2020 trở đi, Công ty Đa Lộc đưa toàn bộ nguồn vốn 272 tỷ đồng hoàn thiện tổng thể khu liên hợp, nâng công suất nhà máy xử lý lên 195 tấn rác sinh hoạt, 255 tấn rác công nghiệp… Trong khi đó, ở trung tâm của tỉnh, diện tích Nhà máy xử lý rác TP. Phan Thiết rộng 10 ha do Công ty TNHH Nhật Hoàng xây dựng tại xã Tiến Thành, công suất 400 tấn rác/ngày, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức. Hàng trăm tấn rác thải TP. Phan Thiết vẫn đang được chôn lấp ở bãi rác xã vùng ven này. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng khu xử lý rác thải tập trung các huyện Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc… vẫn còn chậm, xử lý chất thải rác các loại chủ yếu chôn lấp, đốt. Đây là vấn đề nan giải về môi trường chưa được giải quyết triệt để, các huyện chủ động xã hội hóa, có giải pháp linh hoạt, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này, thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các xã, phường tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh, hội họp thôn, khu phố cho mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thành lập mô hình tổ phụ nữ, cựu chiến binh, tổ thanh niên, học sinh thu gom rác thải; vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên dọn dẹp rác bãi biển cuối tuần, mang lại không khí trong lành khu dân cư.

ThỤy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm từ nguồn rác thải nhựa