Theo dõi trên

Phước Lộc: Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

11/10/2017, 08:59

BT- Ông Lương Minh Hùng - Chủ tịch UBND phường Phước Lộc (La Gi) cho biết: Trong quá trình xây dựng phường văn minh đô thị, quan điểm chỉ đạo là quan tâm công tác quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch, đặc biệt là xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Theo đó, để đảm bảo kiến trúc và vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn, phường tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, nhắc nhở tuyên truyền, vận động các hộ dân không xây dựng trái phép, không phép và thực hiện ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, làm mái che sai quy định. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp kinh phí mắc điện thắp sáng an ninh tại 2 tuyến hẻm với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng, làm tuyến đường giao thông nội bộ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, phường còn phối hợp Công an thị xã kiểm tra 1 trường hợp làm ốc gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và tiến hành di dời cơ sở này vào khu vực cảng...

                
Công viên cây xanh là nơi rèn luyện sức    khỏe của người dân phường Phước Lộc.

Hiện nay phường có 4 khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng, sử dụng thường xuyên và có hiệu quả. Toàn phường có một số sân thể thao và công viên cây xanh là nơi rèn luyện sức khỏe cho người dân. Cùng với đó, phường tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phần nào làm chuyển biến tích cực đến đời sống cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường. Hàng năm, phường có từ 95% số hộ trở lên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có 8/8 khu phố đều tham gia xây dựng khu phố văn hóa; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm được tăng lên và nâng dần cả về số lượng và chất lượng... Tuy nhiên theo ông Hùng, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Phước Lộc gặp không ít khó khăn về kết cấu hạ tầng đô thị. Bởi nhiều tuyến đường bộ của phường chưa được đầu tư nâng cấp, hệ thống mương thoát nước chưa đồng bộ. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế, vệ sinh môi trường có nơi chưa tốt. Bên cạnh đó, phường cũng chưa có trung tâm văn hóa...

Được biết, thời gian tới, Phước Lộc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị. Thường xuyên quản lý trật tự đô thị và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân xây dựng trái phép, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, nhất là các tuyến đường chính. Thực hiện nhân rộng mô hình “Thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải rắn” trong khu dân cư, nhằm đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phước Lộc: Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị