Theo dõi trên

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

26/09/2018, 08:14

BT- Ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết,  hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, toàn tỉnh thực hiện với mục tiêu hướng tới hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó các địa phương đã và đang ra quân xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường lâu nay tại khu vực sản xuất, chế biến, chăn nuôi heo huyện Hàm Tân giáp ranh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu; giám sát trang trại, hộ gia đình chăn nuôi, chế biến cá cơm gây ô nhiễm môi trường ở Hàm Tân, Đức Linh, La Gi, Tuy Phong; kiểm tra khai thác, vận chuyển cát xây dựng nhiều nơi trong tỉnh. Đồng thời tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng dân cư như ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước tại huyện, thị, thành phố.

                
Người dân Chợ Lầu dọn rác thải vì môi    trường bền vững.

Điển hình như xã ven biển Chí Công (Tuy Phong), trung tuần tháng 9 này, 500 đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân địa phương tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện tại địa phương. Các bạn trẻ đã thu gom rác thải khu vực bờ biển sau chợ Chí Công, thu gom rác và khơi thông tuyến kênh Hiệp Đức. 10 thùng rác cũng được tặng cho địa phương để người dân thuận tiện  bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra biển, hoặc đổ rác xuống kênh mương. Còn thị trấn Phan Rí Cửa cứ đều đặn cuối tuần, người dân tắm biển cùng học sinh tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện dọn rác bãi biển. Tương tự, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết huy động đoàn viên thanh niên, người dân địa phương, cùng sự tham gia tự nguyện khách du lịch nước ngoài dọn dẹp rác thải ven bờ biển. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết: “Vào mùa nam, các loại rác thải theo sóng biển dạt vào bờ nhiều lắm. Phường năm nào cũng huy động các lực lượng tại chỗ tham gia làm sạch bờ biển, để tạo ấn tượng tốt với du khách trong ngoài nước”…

Ông Đỗ Văn Thái cũng nhìn nhận, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương, nhìn chung xử lý môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là thu gom, xử lý chất thải, rác thải ở các khu dân cư, chợ nông thôn dọc theo các tuyến quốc lộ (1A, 28), tỉnh lộ. Nhiều hộ chăn nuôi nông thôn chưa xây hầm biogas, nước thải chăn nuôi thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài, như ở thôn Đông Hòa, Hàm Tân; hệ thống xử lý nước thải nhiều trang trại chăn nuôi heo ở Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc… chưa vận hành thường xuyên, ảnh hưởng môi trường xung quanh. Việc thu gom, xử lý rác thải các xã vùng quê còn gặp nhiều bất cập do thiếu kinh phí, phương tiện chuyên dụng, nên không ít nơi rác thải đổ ra các khu dân cư, đường giao thông nông thôn, chôn lấp tạm thời…

    
     “Chiến   dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng năm 1993, được   Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động vào hạ tuần tháng   9 hàng năm trên toàn cầu. Đây là dịp hơn 100 quốc gia, nhiều doanh   nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân  tham gia hoạt động bảo vệ   môi trường như trồng cây, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, triển   lãm về môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải”.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững