Theo dõi trên

Sông Cạn đã được khơi thông

24/02/2017, 16:43

BTO - Sông Cạn chảy ngang qua địa bàn xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc với tổng chiều dài khoảng 10km. Đã nhiều năm không nạo vét, khơi thông, dòng Sông bị bồi lắng, cây cối mọc um tùm, cản trở dòng chảy, không còn đảm bảo thoát nước. Hằng năm mỗi khi mưa to, lũ về gây ngập úng khoảng 250ha hoa màu, lúa, thanh long của bà con nông dân ở dọc hai bên sông Cạn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước bức xúc của bà con, năm 2017, xã Hồng Sơn ra quân đầu năm, chọn công trình khơi thông dòng sông Cạn để thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Bước đầu xã triển khai khơi thông khoảng 5km với tổng kinh phí khoảng 225 triệu đồng. Phương thức thực hiện, áp dụng qui chế dân chủ, công khai rộng rãi trong nhân dân, nhất là 44 hộ dân có diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Qua 5 ngày thi công, đã khơi thông được hơn 2,5km, nhân dân đồng tình hưởng ứng.

500 trụ thanh long được 3 năm tuổi của anh Bùi Văn Đồng thôn I, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc nằm cạnh bên sông Cạn. Mặc dù, anh đã đắp bờ bao chống lũ nhưng hàng năm nước vẫn tràn vào, gây ngập úng; sau khi nước rút gia đình tốn nhiều công sức đầu tư để cây thanh long phát triển. Do đó, những ngày qua, xã Hồng Sơn khởi công nạo vét, khơi thông dòng sông, anh Đồng rất phấn khởi, tích cực tham gia thực hiện công trình này.

Dòng sông Cạn được khơi thông, đảm bảo thoát lũ, là ước muốn từ bấy lâu của người dân xã Hồng Sơn nói riêng và nhiều hộ dân Hàm Thuận Bắc sống dọc hai bên sông nói chung. Một khi dòng sông Cạn được khơi thông hoàn toàn, những diện tích hoa màu dọc hai bên sông sẽ mang về cho người dân những mùa vụ bội thu.

Nguyễn Thường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sông Cạn đã được khơi thông