Theo dõi trên

Tái diễn tình trạng sạt lở đất sản xuất tại La Ngâu

10/03/2020, 09:52

BT- La Ngâu, huyện Tánh Linh là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, đất sản xuất của đồng bào tập trung ở dọc ven sông Tà Mỹ và sông La Ngà. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ mất đất canh tác, thiệt hại nông sản, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn.

                
      
Hiện nay hơn 7 km ven sông khu vực bản 1,    bản 2 vẫn chưa có kè bảo vệ nên tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn.

Tình hình sạt lở xảy ra từ nhiều năm nay, đã đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân nơi đây. Trong đó, khu vực bản 1 ven sông Tà Mỹ, khu vực bản 2, bản 3, dọc ven sông La Ngà đều bị sạt lở. Đến nay đã có hơn 40 ha gồm: đất khu dân cư, đất sản xuất và đất khu vực nghĩa địa đã bị cuốn trôi. Sau nhiều lần kiến nghị, năm 2018 địa phương đã triển khai xây dựng kè rọ đá với chiều dài hơn 1 km. Tuy nhiên, hiện nay hơn 7 km ven sông khu vực bản 1, bản 2 vẫn chưa có kè bảo vệ nên tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Mặt khác, Công ty Vinaly được cấp phép khai thác khoáng sản tại vị trí sông Tà Mỹ khiến người dân lo ngại và đã kiến nghị về việc khai thác gây sạt lở đất sản xuất.

                
Là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, kinh    tế chủ yếu dựa vào đất sản xuất nông nghiệp.

Bà Lương Thị Đoan Trang – Chủ tịch UBND xã La Ngâu, cho biết: Với trách nhiệm của địa phương về kiểm tra giám sát, đã yêu cầu công ty phối hợp giải quyết những khó khăn trước mắt và thực hiện nghiêm túc trong việc khai thác trong phạm vi quy định. Xã đã phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đồng thời đôn đốc công ty triển khai việc xây kè để không gây thêm tình trạng sạt lở.

                
Địa phương đã triển khai xây dựng kè rọ đá    với chiều dài hơn 1km.

Vì vậy, việc triển khai các phương án bảo vệ cần sớm thực hiện để người dân yên tâm, ổn định sản xuất.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tái diễn tình trạng sạt lở đất sản xuất tại La Ngâu