Theo dõi trên

Ảnh hưởng dịch do vi rút Corona: Tránh để phát sinh ùn ứ, tác động bất lợi cho nông sản

31/01/2020, 16:26

BTO- Dịch viêm phổi do vi rút Corona gây ra đang có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, số người mắc bệnh và tử vong do bệnh dịch này tăng lên nhanh chóng. Hiện đã có thông tin về việc nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm nông sản tại Trung Quốc chững lại, do diễn biến phức tạp của bệnh dịch tại Trung Quốc. Mặt khác, do công tác chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt, nên việc vận chuyển giao nhận hàng hóa giữa các tỉnh, thành của Trung Quốc cũng hết sức khó khăn.

Sở Công Thương Bình Thuận cho biết: Theo Công điện từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc và thông báo của Văn phòng Ủy ban điều phối Kinh tế - Thương mại – Đối ngoại Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, trước tình hình gia tăng của dịch bệnh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã tăng cường thêm các biện pháp ứng phó, đặc biệt về thương mại, cụ thể: “phía Quảng Tây tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa cư dân biên giới trên toàn tuyến biên giới Quảng Tây, dự kiến từ ngày 31/1 (mùng 7 tháng Giêng) đến ngày 8/2/2020 (tức 15 tháng Giêng).

Ngoài ra, các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới thuộc địa bàn Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đóng cửa từ ngày 31/1 (mùng 7 tháng Giêng) – đến ngày 8/2/2020 (15 tháng Giêng)”. (Trừ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan sẽ mở cửa vào ngày 3/2/2020).

Về phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), kể từ ngày 29/1/2020 đã kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông qua cặp cửa khẩu Bắc Sơn (Hà Khẩu) - Kim Thành (Lào Cai) để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, điều này đã khiến hoạt động thông quan hàng hóa bị hạn chế. Đặc biệt, phía Hà Khẩu đã thông báo sẽ tạm dừng hoạt động chợ biên mậu Bắc Sơn kể từ ngày 30/1/2020 đến hết ngày 8/2/2020, để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, trong khoảng thời gian tạm dừng hoạt động chợ biên mậu Bắc Sơn, các loại hàng hóa nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Lào Cai trong thời gian vừa qua và hiện nay như thanh long, dưa hấu, mít, xoài, bánh kẹo… sẽ không thể thông quan để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc theo hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu.

                
      Thanh long là mặt hàng nông sản chịu ảnh hưởng do dịch bệnh.

Về phía cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc), theo thông báo của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra thì hiện nay cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc) vẫn chưa mở cửa thông quan.

Về cửa khẩu tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cửa khẩu Hoành Mô vẫn mở cửa bình thường nhưng vẫn kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại. Tuy nhiên, theo thông báo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, thời gian sắp đến tình hình xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của Bình Thuận được thuận lợi, tránh được thiệt hại cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị quý đơn vị phối hợp thông báo, khuyến cáo đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung Quốc được biết thông tin trên để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa, có sự phối hợp trong việc vận chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc hợp lý, nhằm đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa, tránh tình trạng bị ép giá. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã cần chủ động theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang… nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng. Triển khai tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước nhập khẩu, tránh phát sinh rủi ro và giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã nên trao đổi, thống nhất với đối tác phía Trung Quốc để từng bước thực hiện nhập khẩu theo phương thức chính ngạch.

Sở Công thương cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, trao đổi thường xuyên với Sở Công thương các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt tình hình và phối hợp với các đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp, Hợp tác xã khi có những diễn biến mới của bệnh dịch có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương, điện thoại: 0252. 3828763 để Sở kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công thương và phối hợp điều tiết hoạt động xuất khẩu hàng hóa khi cần thiết.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ảnh hưởng dịch do vi rút Corona: Tránh để phát sinh ùn ứ, tác động bất lợi cho nông sản