Theo dõi trên

Anh rể chở em vợ đi cướp tài sản

15/08/2018, 09:04

BT- Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc vừa đưa các bị cáo Võ Trung Quốc (SN 1997, ngụ xã Hàm Đức) và Nguyễn Văn Sang (SN 2004, ngụ xã Hàm Phú) cùng phạm tội “cướp giật tài sản” ra xét xử và tuyên phạt Quốc 3 năm 6 tháng tù, Sang 1 năm 6 tháng tù.

Trong tháng 3/2018, trên địa bàn xã Hồng Sơn và thị trấn Ma Lâm xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật điện thoại của người đi đường gây bức xúc dư luận. Lực lượng công an sau đó đã bắt giữ Quốc và Sang là hung thủ gây ra nhiều vụ cướp giật nói trên, trong đó Quốc là kẻ chủ mưu. Theo đó, chỉ trong 2 ngày 12 và 13/3/2018, Quốc điều khiển xe mô tô, biển số 86C1-493.77 chở Sang đi cướp giật 6 điện thoại di động các loại của những người đang điều khiển xe mô tô, xe đạp điện hoặc đang đi bộ trên đường, trong đó có một lần Quốc thực hiện một mình. Được biết, Quốc là anh rể của Sang và cùng làm nghề phụ hồ.

P.Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh rể chở em vợ đi cướp tài sản