Theo dõi trên

Bị chặt ngón tay ở sòng bạc Campuchia

03/02/2017, 11:03

BTO- Ngày 3/2, Công an huyện Tánh Linh cho biết đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh vụ thanh niên ở xã Đồng Kho bị chặt ngón tay do thua bạc ở Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Lê Thanh Mạnh (SN 1997), ngụ ở thôn 4, xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh) rủ 2 người bạn là người cùng huyện vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Do thua bạc, Mạnh viết giấy bán thân với giá 80 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc. Tuy nhiên, Mạnh tiếp tục thua và mất khả năng trả nợ nên bị chủ sòng bạc khống chế giữ lại và chặt 2 ngón tay đưa cho 2 người bạn đem về gia đình Mạnh yêu cầu trả nợ mới thả người. Đêm 30 tháng Chạp năm Bính Thân 2016, 2 người bạn của Mạnh về lại địa phương kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Vụ việc nhanh chóng được báo lên Công an xã, huyện và chính quyền địa phương.

Hiện nay, Mạnh đã được gia đình đón về, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chặt ngón tay ở sòng bạc Campuchia