Theo dõi trên

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triệt phá nhiều vụ ma túy

10/10/2017, 08:40

BT- Tình trạng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên khu vực biên giới biển của tỉnh diễn biến khá phức tạp. Trong 9 tháng năm 2017, cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triệt phá nhiều vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, qua đó góp phần kiềm chế sự lây lan của tệ nạn này.

                
      
   

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy   

   bị Đồn Biên phòng Hòa Minh bắt giữ.

Trong 9 tháng qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã phối hợp và độc lập bắt giữ 43 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 11,3 gam heroin, gần 30 gam ma túy tổng hợp, phá nhổ, tiêu hủy 4.000 cây cần sa. Điển hình vào ngày 12/6, Đội phòng, chống ma túy và tội phạm - Đồn Biên phòng Hòa Minh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Trắng (SN 1996, trú tại khu phố Tân Minh 4) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 2,4 gam Methamphetamine. Ngày 13/6, tại khu phố 6, phường Tân An, thị xã La Gi, Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh) bắt quả tang 2 đối tượng là Châu Ngọc Toàn (SN 1974) trú tại phường Tân An và Lý Thị Thùy Trang (SN 1987) trú tại Bàu Trâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm gần 16 gam cần sa khô. Gần đây nhất, ngày 5/10, Đồn Biên phòng Hòa Minh đã bắt giữ đối tượng Lê Quyền Anh (SN 1991, trú tại khu phố Song Thanh 2, Phan Rí Cửa, Tuy Phong) có hành vi tàng trữ trái phép 15 tép heroin. Theo đánh giá, trên khu vực biên giới biển của tỉnh, hoạt động mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn biến khá phức tạp. Mặc dù các vụ việc không lớn, nhưng diễn ra nhiều và ở nhiều địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu ở Tuy Phong, La Gi và Phan Thiết. Các đối tượng thường mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về sau đó phân lẻ, lợi dụng quán cà phê, phòng trọ, nhà ở làm địa điểm gặp gỡ để mua, bán, cất giấu. Ngoài ra, lợi dụng các khu vực giáp ranh, hẻo lánh địa hình phức tạp nhiều đối tượng đã lén lút trồng cây cần sa. Cũng trong 9 tháng năm 2017, bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tham mưu và chủ động phối hợp chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên khu vực biên giới biển đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của ma túy, từ đó phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong thời gian tới các đơn vị của lực lượng biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Trong đó tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý an ninh trật tự tại địa bàn. Phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hoạt động trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy ở địa bàn quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới biển, nâng cao ý thức trách nhiệm cùng Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Đẩy mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác người sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triệt phá nhiều vụ ma túy