Theo dõi trên

Công an TP. Phan Thiết: Triệt phá nhiều vụ ma túy, cờ bạc, trộm cắp

24/07/2017, 09:26

BT- Thời gian gần đây, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn TP. Phan Thiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng công an từ thành phố đến các phường, xã đã chủ động đấu tranh, qua đó triệt phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự…

                
      
Ngô Chung Tú - một đối tượng nghiện ma túy    bị Công an TP. Phan Thiết tóm gọn sau hơn 1 giờ lấy trộm tài sản    (laptop, điện thoại) ở phường Phú Thủy.

Thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người”, ngay từ đầu năm Công an TP. Phan Thiết phối hợp với biên phòng, quân sự và công an các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, xây dựng thêm mô hình “Tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường” ở phường Phú Trinh, mô hình “Phòng, chống lây lan ma túy” ở phường Đức Thắng, nâng số mô hình tự quản hiện có ở Phan Thiết lên 71 và hầu hết những mô hình đều mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Phan Thiết xảy ra 92 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so cùng kỳ), trong đó có 6 vụ trọng án (giảm 1 vụ), làm 5 người chết, 8 người bị thương. Đến nay đã điều tra làm rõ 80/92 vụ (đạt 87%), làm rõ 6/6 vụ trọng án, bắt 91 đối tượng. Đặc biệt, lực lượng công an đã bắt 25 vụ/160 đối tượng đánh bạc; bắt 8 vụ/26 đối tượng chứa chấp, mua bán dâm; triệt phá 27 vụ/41 đối tượng mua, bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; bắt 2 đối tượng bị truy nã. Tiếp nhận 25 vụ/54 đối tượng do Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh chuyển giao). Hiện đã khởi tố 49 vụ/50 bị can, phạt hành chính tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, công an và các ngành, đoàn thể của thành phố còn vận động 473 người nghiện ma túy điều trị bằng methadone; gọi hỏi, răn đe 572 đối tượng; phối hợp giải quyết 247 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, kiểm tra 146 cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó đã xử phạt, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị ở Phan Thiết tiếp tục được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội, kiềm chế gia tăng hoạt động tội phạm.

Theo nhận định của ngành chức năng, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, tình trạng trộm cắp, cướp giật, ma túy, cờ bạc sẽ diễn ra ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh hơn. Do đó, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị nghiệp vụ và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm tình hình để giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm với mục tiêu không để xảy ra điểm nóng, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, không để tội phạm gia tăng. Tập trung chuyển hóa cho được 7 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại 3 phường: Phú Trinh, Phú Thủy, Mũi Né. Kiểm tra, xử lý nghiêm các quán bar, vũ trường hoạt động trá hình, các cơ sở kinh doanh sử dụng nhạc mạnh, trò chơi điện tử máy bắn cá; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng, xây dựng mới các mô hình tự quản, tự phòng về phòng, chống tội phạm.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP. Phan Thiết: Triệt phá nhiều vụ ma túy, cờ bạc, trộm cắp