Theo dõi trên

Giúp nông dân tiếp cận với pháp luật

01/04/2020, 09:26

 BT- Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong) đã giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân có điều kiện dễ dàng tiếp cận với pháp luật. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Sau gần 6 năm thành lập (7/2014), CLB “Nông dân với pháp luật” của Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo đã đem lại một số kết quả tích cực. Điển hình như, đã phối hợp với chính quyền xã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát việc thực thi của chính quyền trong công khai quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tham gia giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân; phối hợp tiếp nông dân hàng tuần, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân, phối hợp hòa giải những vấn đề bức xúc của nông dân về vi phạm quản lý đất đai, đền bù giải tỏa… Bên cạnh đó, CLB còn phối hợp với các ngành chức năng phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình; tham gia giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ giúp nông dân dễ dàng tiếp cận với pháp luật, tham gia thực hiện pháp luật, Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo còn lồng ghép các hoạt động của CLB “Nông dân với pháp luật” với phong trào bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Trong những năm qua, lực lượng hội viên nòng cốt và cốt cán chính trị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp hội, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể hội viên nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, Hội Nông dân từ cấp xã đến cơ sở đã chủ động, phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Kịp thời thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, hội viên nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm cũng như tham gia cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Từ công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm. Từ đó đã góp phần phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và nông dân. Tăng cường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên CLB, tư vấn trợ giúp pháp lý hòa giải cho nông dân ở từng chi, tổ, hội. Đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời những vướng mắc của nông dân phản ánh, kiến nghị; cùng các ngành chức năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Vận động nông dân thực hiện nghiêm những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật.

Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp nông dân tiếp cận với pháp luật