Theo dõi trên

Hiệu quả từ đối thoại với người vi phạm pháp luật

30/10/2017, 08:54

BT- Thị trấn Lạc Tánh là trung tâm của huyện Tánh Linh, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) nơi đây có lúc diễn ra rất phức tạp…

                
Thị trấn Lạc Tánh - trung tâm huyện Tánh    Linh.

Năm 2016, Lạc Tánh xảy ra 23 vụ đánh nhau, 24 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ sử dụng ma túy, 1 vụ giết người, 2 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ đánh bạc, 1 vụ chống người thi hành công vụ, 1 vụ gây rối trật tự công cộng. Qua khảo sát, trong hơn 250 người chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành án treo trên địa bàn thị trấn, có đến 55 người có biểu hiện vi phạm, tái phạm. Đáng lưu ý nhóm người này thường mặc cảm, không có việc làm ổn định, một số trường hợp lười lao động thích tụ tập ăn nhậu. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật.

Xuất phát từ tình hình trên, Lạc Tánh nhận thấy cần tăng cường phòng chống tội phạm theo hướng gặp gỡ nhóm đối tượng trên để giáo dục, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, mặc cảm, từng bước ổn định cuộc sống. Cuối năm 2016, UBND thị trấn đã xây dựng mô hình “Tọa đàm, đối thoại với người và gia đình người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương”. Từ khi được thành lập, các thành viên của mô hình đã liên tục rà soát, lập danh sách những người liên quan trên từng khu phố để nắm đặc điểm, lý lịch nhân thân, điều kiện cuộc sống của họ. Hàng tháng đều tổ chức tọa đàm, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đối tượng và gia đình có người vi phạm pháp luật; định kỳ hàng quý đều có đánh giá cụ thể, xác nhận hạnh kiểm từng trường hợp,

Công an thị trấn Lạc Tánh cho biết: Từ mô hình này, chỉ sau 6 tháng thực hiện đối thoại, công an đã tiếp nhận 21 thông tin liên quan đến ANTT (như đánh bạc, trộm cắp, chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng…) do đối tượng và gia đình có người vi phạm pháp luật cung cấp, đồng thời ghi nhận nhận hàng chục ý kiến về mong muốn vay vốn, xác nhận hạnh kiểm, xóa án tích. Qua đó, Công an thị trấn đã xác nhận hạnh kiểm cho hơn 30 đối tượng để họ thuận lợi khi xin việc làm; phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Tánh Linh làm hồ sơ xóa án tích cho 9 trường hợp. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thị trấn tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 35 trường hợp khác. Nhờ vậy, gần 50 người thuộc diện cải tạo không giam giữ, án treo, chấp hành xong án phạt tù đã có việc làm ổn định. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm rõ, nhất là ở khu vực xóm Chùa – nơi phức tạp về ANTT trên địa bàn thị trấn nay đã ổn định. Đặc biệt, sau gần 1 năm thực hiện đối thoại, người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù khi về địa phương đều không tái phạm và vi phạm pháp luật.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệu quả từ đối thoại với người vi phạm pháp luật